Khai mạc lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ II – xuân Kỷ Hợi 2019

Chủ nhật - 27/01/2019 14:23
Tối 26/1/2019 (Tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội hoa đào Xứ Lạng Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề: “Hoa Đào Xứ Lạng – Sự Cuốn hút kỳ diệu”.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn lễ khai mạc Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2019
Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn lễ khai mạc Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2019


Màn trình diễn múa sư tử truyền thống tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2019

Đến dự chương trình khai mạc có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 2019; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Về phía Trung ương có đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Dương Quốc Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ văn hoá đối ngoại và Unesco, Bộ ngoại giao.

Đến dự lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản – Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam; Trường đại học Dongkuk, Seoul, Hàn Quốc; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam…

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho đơn vị đạt giải nhất nội dung Giải cây hoa đào đẹp gắn với trang trí trưng bày không gian triển lãm tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Hoa đào không những có ý nghĩa về văn hoá tinh thần, là cảm hứng sáng tác nghệ thuật, đi vào thơ ca, nhạc, hoạ mà từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân Xứ Lạng và đồng bào cả nước. Việc tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng lần thứ hai năm 2019 đã đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân và bạn bè gần xa. Thông qua Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng sẽ góp phần quảng bá, phát triển du lịch tỉnh thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là thương hiệu du lịch xanh, đưa hình ảnh hoa đào trở thành thương hiệu của Xứ Lạng – Xứ Hoa Đào.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 26 giải thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham dự triển lãm cây hoa đào đẹp gắn với trang trí trưng bày không gian triển lãm tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và Triển lãm cây hoa đào đẹp.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại lễ hội Hoa đào Xứ Lạng

Ngay sau chương trình khai mạc, các đại biểu đã tham quan không gian lễ hội với triển lãm hoa đào đẹp, phân khu trưng bày không gian văn hóa của 3 quốc gia (Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc); các gian hàng giới thiệu tài nguyên du lịch, nông sản, sản vật của các huyện, thành phố; sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Theo kế hoạch, Lễ hội sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 16/2/2019  tại Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây