Lãnh đạo UBND tỉnh dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII

Thứ ba - 19/02/2019 03:21
Sáng nay (18/2 tức ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề: “Mùa xuân biên cương”.
Tiết mục múa “Hoa thơm bướm lượn” do Tốp múa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật biểu diễn
Tiết mục múa “Hoa thơm bướm lượn” do Tốp múa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật biểu diễn

Dự ngày thơ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; cán bộ, hội viên Hội VHNT tỉnh.

Với chủ đề: “Mùa xuân biên cương”, ngày thơ đã mang đến 18 tác phẩm thơ, nhạc phổ thơ của các tác giả nổi tiếng như: “Nguyên tiêu” của Hồ Chí Minh, “Thư mùa đông” của Hữu Thỉnh; một số tác phẩm của các tác giả trong tỉnh như: “Hồn cây - hồn đá - hồn người” của Hoàng Văn An, “Đi hội xuân” của Vũ Kiều Oanh, “Đến Tam Thanh động nhớ quan đốc trấn Ngô Thì Sỹ” của Diệp Thanh…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình Ngày thơ Việt Nam

Ngày thơ là một trong những hoạt động thiết thực  mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, qua đó tôn vinh thơ ca cách mạng Việt Nam mà người đặt nền móng là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần tạo môi trường giáo dục thẩm mỹ tích cực cho văn nghệ sĩ và quần chúng yêu thơ. Thông qua Ngày thơ đã giới thiệu, tôn vinh những tác giả, tác phẩm thơ ca tiêu biểu của thi đàn Xứ Lạng, thể hiện sự gắn bó ân tình, thủy chung của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với mảnh đất biên cương Xứ Lạng, là cảm hứng vô tận để họ khơi nguồn sáng tạo.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây