Huế: Tưng bừng lễ hội đền Huyền Trân công chúa

Thứ ba - 03/02/2009 03:42
Sáng nay, mồng 9 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, hơn một vạn người dân và du khách đã lên núi Ngũ Phong dự lễ hội đền thờ Huyền Trân công chúa. Đền thờ Huyền Trân công chúa khánh thành giai đoạn một vào ngày mồng 9 tháng Giêng năm Mậu Tý. Ngày này hàng năm trở thành ngày lễ hội đền Huyền Trân với tấm lòng tri ân nàng công chúa có công lao to lớn trong công cuộc mở nước về phương nam. Phần lễ trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ VHTT-DL, đoàn đại biểu của các tôn giáo, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ các địa phương trong tỉnh và TP Huế, các đoàn du khách, nhân dân thành kính dâng hương bà Huyền Trân trong đền thờ, dâng hương Phật hoàng Trần Nhân Tông ở đền thượng. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của Nhà hát chèo Trung ương và 5 đoàn nghệ thuật đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng được diễn ra liên tục trong ngày.

Song song với chương trình nghệ thuật là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, hội thi cắm hoa nghệ thuật, làm hoa giấy, ẩm thực chay, trưng bày giới thiệu sản phẩm của một số làng nghề. Trong các ngày Tết Nguyên đán vừa qua Trung tâm văn hoá Huyền Trân tuy chưa hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng nhưng đã trở thành một điạ chỉ văn hoá tâm linh thu hút khá nhiều người dân và du khách tham quan. Dự tính trong ngày hôm nay có khoảng 2 vạn người về dự lễ hội đền thờ Huyền Trân.

Một số hình ảnh tại lễ hội đền thở Huyền Trân công chúa:

Tái hiện cảnh "Nước non ngàn dăm ra đi" của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng)

Huyền Trân công chúa hồi cung và quy y cửa Phật ( đoàn nghệ thuật truyền thống Huế).

Lên dâng hương đền thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông.

 

Nguồn tin: theo (tienphong)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây