Năm 2007, được sự cho phép của
chính quyền địa phương, cố Thượng tọa Thích Thắng Phước đã đưa cây gỗ dâu ngàn
năm tuổi về chùa. Từ đó, Thượng tọa cùng hai nghệ nhân Phạm Minh Khai và Lê
Hoành Lợi đến từ thành phố Huế miệt mài chế tác ra bộ “Tây Phương Tam Thánh”
cao 3,6m trong thời gian 2 năm.
Khi bộ tượng sắp hoàn thành, vào ngày 6/10/2010, do bệnh duyên tái phát (bệnh
tim), Thượng tọa đã viên tịch tại chùa, trụ thế 47 tuổi - 21 Hạ Lạp.
Sau khi Thượng tọa Phước viên tịch, hai nghệ nhân Phạm Minh Khai và Lê Hoành Lợi tiếp tục hoàn thiện những phần còn lại của bộ “Tây Phương Tam Thánh” rồi tôn trí tại đại hùng bảo hùng chùa Linh Thắng.
Đây là bộ tượng được làm từ gỗ dâu nguyên khối hàng nghìn năm tuổi. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận đây là bộ tượng gỗ dâu quý hiếm, lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Đại đức Thích Linh Toàn, thư ký Ban trị sự Phật giáo Lâm Đồng cho biết, việc Trung tâm kỷ lục sách Việt Nam xác nhận kỳ lục cho bộ "Tây Phương Tam Thánh” trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn bởi ngày 16, 17 tới đây là Đại hội Phập giáo tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ VIII, năm 2012 - 2017.
Kienthuc.net.vn kính mời độc giả chiêm ngưỡng bộ tượng độc nhất vô nhị Việt Nam này:
Bộ “Tây Phương Tam Thánh” cao 3,6m được chế tác trong thời gian 2 năm


Bộ "Tây Phương Tam Thánh" được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chứng nhận là có một không hai ở nước ta hiện nay
Lễ đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho bộ tượng “Tây Phương Tam Thành”.

Toàn cảnh buổi lễ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao