Tá hỏa tục uống đất Thánh

Thứ sáu - 09/09/2011 00:02
Người ta tin rằng uống đất sẽ giúp cho con người khỏe mạnh, tiêu tán bệnh tật. Uống đất thánh là một trong những tục lệ cổ đại của người Trung Quốc và tồn tại cho đến tận bây giờ. Việc uống đất này thường diễn ra vào Tết Thanh Minh, sau đông chí và thường là vào khoảng ngày mùng 5 tháng 4 hàng năm.

Trong ngày này người dân thường đi cải mộ tổ tiên, cầu nguyện tại các ngôi chùa để mong cả năm được mạnh khỏe và may mắn. Sau đó người dân thường tỏa ra xung quanh, lấy đất và pha vào bát uống. Người ta tin rằng uống đất ở nơi đây sẽ giúp cho con người khỏe mạnh, tiêu tán bệnh tật.


Mọi người thi nhau uống nước đất trong Tết Thanh Minh.

Các nhà khoa học nước ngoài khi đến Trung Quốc chứng kiến tục lệ này đã vô cùng "tá hỏa". Bởi họ cho rằng trong đất có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, con người uống đất khác nào uống vi khuẩn vào trong người. Thế nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi không chỉ có người già trẻ nhỏ uống, mà tất cả mọi lứa tuổi ở Trung Quốc đều uống đất để lấy may. Thậm chí cả phụ nữ mang thai cũng uống.

Trong đất có những vi khuẩn làm tăng cường hệ thống miễn dịch của con người.

Cuối cùng các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, ở một số loại đất có chứa những con vi khuẩn là kháng thể, khi con người uống vào thì những loại vi khuẩn đó giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch. Điều này thật kì lạ là từ hàng nghìn năm trước, người Trung Quốc đã biết và sử dụng nó như một liệu pháp chữa bách bệnh.

Hiện nay, mối quan hệ giữa vi khuẩn và sức khỏe con người vẫn chưa có nhà khoa học nào tìm ra. Nhưng họ tin rằng tại đất nước Trung Hoa thần bí, có những điều được coi như là một kì tích phi thường và câu chuyện uống đất này cũng là một ví dụ.

Nguồn tin: ione.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây