Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị 34-CT/TW: Phải làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến

Thứ ba - 08/07/2014 21:35
Ngày 8/7/2014, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT).
Các đồng chí dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
Các đồng chí dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐHT Trung ương; 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước; tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Thời gian qua, công tác TĐKT ở các cấp, các ngành trong cả nước đã đạt những kết quả quan trọng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, công tác này cũng còn những hạn chế, bất cập, kết quả chưa đạt được như mong muốn. Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 34-CT/TW, các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, rộng khắp tinh thần chỉ thị và đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cùng đó đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước;  nâng cao vai trò Hội đồng TĐKT các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT. Đồng thời cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về TĐKT và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị, đại diện một số điểm cầu đã phát biểu, nêu bật kết quả, thành tích đạt được với những cách làm hay. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong thực hiện TĐKT ở đơn vị, địa phương mình và đề xuất những biện pháp đưa công tác TĐKT hiệu quả hơn trong thời gian tới như Chính phủ xem xét sớm đưa nội dung TĐKT vào giảng dạy trong các trường chính trị; tiếp tục quan tâm và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với bộ máy làm công tác TĐKT… Tại Lạng Sơn, công tác TĐKT dần đi vào nền nếp, có chiều sâu. Đối tượng khen thưởng ngày càng đúng thực chất, đã ưu tiên những người lao động trực tiếp, đối tượng là công nhân, nông dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm, nội dung của chỉ thị và cụ thể hóa bằng hành đồng; tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về TĐKT, đặc biệt là quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua; khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai minh bạch; củng cố kiện toàn bộ máy làm công tác TĐKT. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải nâng cao trách nhiệm và vai trò trong thực hiện công tác TĐKT. Sau hội nghị này, các bộ, ngành, tỉnh, thành triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị mình.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây