Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022

Chủ nhật - 29/05/2022 15:22
Sáng ngày 29/5, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
Đây là lần thứ 4, hội nghị này được tổ chức và là hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện nông dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 62 điểm cầu của các tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo HND các huyện, thành phố và đại diện các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị là diễn đàn để đại diện nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những thành tựu đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt các vấn đề trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19; việc thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên nông dân đã đưa ra 14 câu hỏi tập trung vào một số vấn đề như: tình hình và giải pháp chỉ đạo nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp; vấn đề thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát huy tốt hơn nữa vai trò của hợp tác xã nông nghiệp; việc tiếp cận các nguồn vốn vay để phục hồi phát triển sản xuất; chính sách về ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp; giải pháp ngăn chặn tín dụng đen ở khu vực nông thôn; vấn đề đất đai và tình trạng sốt đất nông nghiệp ở nhiều địa phương; vấn đề thúc đẩy xuất khẩu sang nước ngoài; tình trạng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, những vấn đề mà các đại biểu nông dân nêu ra được các bộ, ngành trung ương giải đáp ngay tại hội nghị và đưa ra những giải pháp, chiến lược để phát triển trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục phổ biến những quan điểm, định hướng của Trung ương cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế và năng lực, phát huy vai trò chủ thể của nhà nông trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu gắn với chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết; xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ, có giải pháp giảm nhanh tỷ lệ người nghèo ở khu vực nông thôn, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích khởi nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chú trọng ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao năng lực dự báo thị trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường.

Ngoài ra, đồng chí nhấn mạnh, các cấp các ngành cần tăng cường đối thoại với nông dân, đặc biệt lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người nông dân toàn diện thực chất, hiệu quả.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây