Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018

Thứ bảy - 15/12/2018 14:38
Chiều 14/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu định hướng hoạt động của ngành VHTTDL
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu định hướng hoạt động của ngành VHTTDL

Đồng Chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm 2018, Sở VHTTDL đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh xây dựng một số chương trình, kế hoạch trọng tâm. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bám sát nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả trên một số lĩnh vực như: hướng dẫn việc công bố Quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể. Hoàn thiện 17 hồ sơ đề nghị trình Bộ VHTTDL xét tặng các danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Lập hồ sơ khoa học Hát Sli dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham mưu, tổ chức trên 10 chương trình văn hoá văn hoá, văn nghệ quần chúng; xây dựng 5 chương trình tham gia các sự kiện, hội thi, hội diễn, ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức


Các đại biểu dự hội nghị

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh gắn với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào TDTT quần chúng trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Sở VHTTDL phối hợp các Liên đoàn thể thao, các sở, ban và ngành trong tỉnh tổ chức được 19 cuộc thi đấu giải phong trào. Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII- 2018.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được quan tâm, ngành đã tổ chức được 18 sự kiện trong tỉnh và 14 sự kiện ngoài tỉnh thu hút đông đảo khách du lịch đến Lạng Sơn. Năm 2018 ước đạt tổng lượng khách du lịch đạt 2.808.000 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017  .

Hội nghị đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019, gồm 10 nội dung; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tập trung tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phấn đấu xây dựng nhà văn hóa thôn về đích năm 2020; quan tâm tổ chức lễ hội gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; tổ chức khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa- thể thao; tăng cường quản lý hoạt động di tích; tiếp tục quan tâm hiệu quả Nghị quyết 08 Của Trung ương về phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2019 ngành văn hóa cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tạo chuyển biến xây dựng nếp sống văn hóa; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động văn hóa, văn nghệ; bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa; tăng cường đưa văn hóa, thông tin về cơ sở. Tăng cường công tác TDTT quần chúng, nhất là phong trào thể thao tại các trường học; quan tâm tạo điều kiện để thể thao thành tích cao phát triển. Cần có những giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Ngành văn hóa cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt 2 sự kiện lớn trong năm 2019: các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11); Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc do Lạng Sơn đăng cai.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây