Lạng Sơn: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Chủ nhật - 02/12/2018 14:30
Hôm nay (1/12), Sở Y tế, Tỉnh đoàn và UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp tổ chức lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018

Dự lễ mít tinh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố; đông đảo đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS được tỉnh Lạng Sơn tăng cường chỉ đạo thực hiện và ngày càng có hiệu quả.


Các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tham gia mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018

Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS được điều trị thuốc kháng vi – rút là 77,5%; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con được khống chế ở mức 2,6%.

Số người nghiện ma túy được điều trị bằng thuốc thay thế Methadone là 1.440 người, đạt 180% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đã giảm hơn so với những năm trước đây…

Từ năm 2008 đến nay, Lạng Sơn không còn trong danh sách 10 tỉnh trọng điểm có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 dân cao nhất trong cả nước.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 có chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 vào năm 2020!”.


Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang diễu hành tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV; đẩy mạnh giám sát và phát hiện HIV chủ động; đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV. Tiếp tục tăng cường điều trị thuốc kháng HIV (ARV) cho những người nhiễm HIV ngay khi được phát hiện. Tăng cường đầu tư ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm 100% bệnh nhân HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Sau lễ mít tinh, 120 đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang diễu hành tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trên các trục đường phố chính của thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, nhân viên Phòng khám ngoại trú và điều trị ARV, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên Phòng khám ngoại trú và điều trị ARV, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc và 11 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị HIV bằng thuốc ARV tại đơn vị.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây