Xem xét dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019

Thứ ba - 04/12/2018 14:09
Chiều nay (4/12/2018), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II, xuân Kỷ Hợi, năm 2019.
Xem xét dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019

Chủ đề của Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019 là: “Rực rỡ sắc hoa Đào Xứ Lạng”. Theo kế hoạch, lễ hội được tổ chức từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 19/2/2019 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Dự kiến, chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 30/1/2019 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn xuyên suốt như: triển lãm cây hoa đào đẹp gắn với trưng bày không gian văn hóa du lịch và không gian văn hóa các quốc gia; lễ phát động trồng cây hoa đào xuân Kỷ Hợi năm 2019; các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, khiêu vũ…


Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại cuộc họp

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019 có một số điểm mới như: chủ thể tham gia, không gian và quy mô tổ chức được mở rộng hơn. Theo đó, sẽ có thêm khách mời đến từ đại sứ quán 3 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng sự tham gia của công ty tổ chức sự kiện và các doanh nghiệp lớn có thương hiệu để trưng bày, quảng bá sản phẩm tại lễ hội.

Ngoài triển lãm hoa đào, các huyện, thành phố còn bày bán sản vật địa phương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách thập phương sẽ được tham gia vào tour du lịch tham quan vườn đào - mùa xuân Xứ Lạng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức lễ hội như: tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cây hoa đào và lễ hội; lựa chọn địa điểm phát động trồng cây hoa đào phù hợp; công tác bảo quản, chăm sóc cây hoa đào trước, trong và sau lễ hội; công tác vệ sinh môi trường…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện sớm lên phương án tổng thể cho lễ khai mạc và kịch bản tổng thể Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, khảo sát các nhà vườn, có biện pháp can thiệp để hoa đào triển lãm tại lễ hội nở đúng dịp. Đồng thời phối hợp quảng bá hình ảnh, thông tin về lễ hội; với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2019 …

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây