Sáng ngày 29/08/2010 (nhằm ngày 20/07/năm Canh Dần), cả
Hội trường Nhà Văn Hóa ngập tràn màu xanh lá cây của bộ đồng phục được mệnh
danh MAI LINH – MÀU XANH CUỘC SỐNG.
Đến tham dự buổi thuyết trình có Ban Lãnh Đạo Tập đoàn
Mai Linh cùng 300 Cán bộ và nhân viên tại đây. Ngoài ra còn có
Mở đầu chương trình, anh Thảnh (An ninh của nội bộ Mai
Linh) điều khiển nghi thức chào cờ và hát bài hát truyền thống của Mai Linh nhằm
nhắc nhở mọi người phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của mình.
Tiếp theo, anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Mai
Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giới thiệu đôi nét về TT Chân Quang, người đảm
trách buổi thuyết trình. Đồng thời anh nói sơ lược về tình hình tai nạn giao
thông do ô tô gây ra đang ở mức báo động. Hằng ngày Đài Truyền Hình Việt
Lần này, các anh em trong tập đoàn được học tập một đề
tài thấy như không mới vì Giáo trình ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ được biên soạn
trên cơ sở chương trình đào tạo lái xe ô tô theo quy định của Bộ Giao Thông Vận
Tải. Tuy nhiên, bằng nhản quan của Đạo Phật, cộng với kiến thức am hiểu về nghề
lái xe (TT đã thi bằng lái xe trung khách), chắc chắn TT Chân Quang sẽ đem đến
cho các anh em nhiều bất ngờ thú vị trong nghiệp vụ.
Trước khi chia sẽ với các thính giả về đề tài thuyết
trình, Thượng tọa tán dương Ban Lãnh Đạo tập đoàn Mai Linh đã quan tâm đến việc
xây dựng hình ảnh mới của người lái xe trong xã hội hiện nay thông qua việc tổ
chức những lớp học, nhằm nâng cao tay nghề cũng như văn hóa, đạo đức cho nhân
viên. Điều đó cho thấy: Tập đoàn Mai Linh gần như đi đầu trong văn hóa đạo đức
– một điểm son rất lớn đối với xã hội.
Theo quan điểm của Thượng tọa “Đạo đức của người lái
xe là lấy sự an toàn, đi nhanh về chóng cho mọi người làm mục tiêu. Nếu bánh xe
không lăn thì kinh tế không phát triển được. Do vai trò của người lái xe quan
trọng như thế nên đạo đức người lái xe cao hơn luật”. Bằng những ví dụ xác thực
trong cuộc sống, Thượng tọa chứng minh LUẬT không phải là tối thượng (đôi khi
vì cứu người mà phạm luật). Giữa luật và nhu cầu cuộc sống gần như ngược nhau,
vì vậy ta đánh đu để giữ cân bằng, biết xử lý linh hoạt các tình huống trên đường
là có thể tránh được mọi tai nạn, đó là trí tuệ của người lái xe.
Thượng tọa định nghĩa:
- Lái xe là những người làm cho xã hội phát triển.
- Chiếc xe là vũ khí sát thương.
- Đường trường chính là chiến trường (nếu người tài xế
không cẩn thận thì trở thành sát thủ).
Một người lái xe khéo, giỏi thì ngoài cái tài, kiến thức
nghề nghiệp, đạo đức còn có yếu tố tâm linh góp phần vào (nhân quả của nội
tâm). Càng phân tích sâu vào góc độ đạo đức, tâm linh, mọi người càng vỡ lẽ khi
dựa vào những trường hợp gặp phải không lý giải được, giờ đây mới hiểu và ngộ
ra “Á! Thì ra là vậy…”! Thế là những tràng pháo tay vang lên từ phía Cán
bộ nhân viên Mai Linh, biểu lộ sự đồng cảm.
Thượng tọa nêu ra những tiêu chí của người lái xe có đạo
đức:
1. Làm thế nào bảo đảm sự an toàn cho mọi người.
2. Lái xe nhanh nhẹ, khéo léo để được việc cho mọi
người.
3. Tôn trọng luật giao thông.
4. Yêu quý tôn trọng hành khách rất thật lòng.
5. Tôn trọng các lái xe khác.
6. Lòng tự trọng của người lái xe.
7. Khôn ngoan giữ gìn sức khỏe và trí tuệ.
8. Trọng nghĩa.
9. Bảo vệ sinh thái môi trường.
10.
11. Biết tạo phước.
Trước khi kết thúc, anh Tuấn nói lời cảm ơn TT Chân Quang. Hy vọng với sự thành công của buổi học, những anh em lái xe nói chung và nhân viên kinh doanh Taxi của Mai Linh nói riêng sẽ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của những người chiến sĩ trên khắp các nẽo đường, ngày càng được xã hội tôn vinh vì sự đóng góp tích cực của họ tạo nên nét văn hóa, xứng đáng được nhận cúp vàng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2009 và còn tiến xa hơn nữa.




Nguồn tin: hoalinhthoai
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc