Hành động của người phụ nữ đó làm chúng tôi - những người có người nhà đang bị bệnh thấy yên tâm và quý trọng biết bao tấm lòng ''Thương người như thể thương thân'', thể hiện đạo lý của người dân Việt Nam chúng ta.
Cảm kích biết bao tấm lòng của nhà hảo tâm bao nhiêu, thì chúng tôi bất bình bấy nhiêu đối với đội ngũ trông xe ở trước cổng Bệnh viện Việt - Ðức, bởi thái độ bất lịch sự, sự tham lam bất chấp quy định của thành phố.
Tối 1-7, khi nhận thông tin người nhà bị cấp cứu, tôi đến đưa xe vào điểm trông giữ xe trước cửa bệnh viện, một nhân viên trông xe bảo tôi trả 5 nghìn đồng. Nghĩ trời đã tối, lúc đó khoảng 21 giờ và cũng vì cần biết ngay thông tin của người nhà nên tôi chấp nhận đưa cho anh ta tờ năm nghìn đồng.
Nhưng hôm sau, tôi đến gửi xe lúc đó là 14 giờ chiều, anh nhân viên trông xe mặc áo dân phòng phường cũng đưa ra mức giá là năm nghìn đồng/lượt. Thấy mức cao hơn so với quy định của thành phố, tôi hỏi quy định của thành phố là ba nghìn đồng/lượt, sao anh lấy cao thế, không trả lời anh ta cầm tiền đi luôn.
Nhưng điều gây bức xúc không chỉ cho riêng tôi mà còn nhiều người đến gửi xe khác là chúng tôi gửi xe từ 14 giờ đến khi ra lấy xe khoảng 19 giờ, một anh nhân viên khác nói muốn lấy xe phải trả thêm 10 nghìn đồng. Tôi thắc mắc, vì sao tôi gửi xe từ 14 giờ và đã phải trả năm nghìn đồng rồi, mà bây giờ phải trả thêm 10 nghìn, anh ta nói: Giá kia chỉ trông từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút thôi, còn bây giờ tôi phải trả giá đó.
Nếu thắc mắc nữa mai đến gặp kíp kia mà lấy xe. Cùng lúc đó, có một người đưa xe vào bãi gửi, anh nhân viên trông xe hỏi gửi đến mấy giờ, anh kia nói là chưa biết thế nào, vì phải vào xem thực tế đã. Anh nhân viên trông xe nói luôn, lấy vé gửi qua đêm đi và giá là 20 nghìn đồng.
Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Công văn số 15762/CT-THNVDT về việc xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe. Theo đó, mức thu phí trông xe tối đa tại một số địa bàn nội thành Hà Nội và tầng hầm chung cư cao cấp ban ngày không quá ba nghìn đồng/xe máy/lượt, hai nghìn đồng/lượt/xe đạp. Ban đêm, mức thu không quá năm nghìn đồng/lượt/xe máy, ba nghìn đồng/lượt/xe đạp.
Ðối với phí trông giữ ô-tô, khu vực nội thành, Cục đề xuất mức 20 nghìn đồng/lượt/xe, giảm thời gian quy định/lượt gửi đối với ô-tô để các đối tượng không gửi xe quá lâu tại các quận trung tâm. Tại quận, huyện, thị xã còn lại, mức phí đề xuất là 10 nghìn đồng/lượt.
Ðề nghị đơn vị quản lý điểm trông xe trước cổng Bệnh viện Việt - Ðức cần xem lại quy định của thành phố, niêm yết rõ mức tiền trông xe để tránh tình trạng thu tiền bừa bãi như nêu trên.
Nguồn tin: Hà Nội
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao