500 báu vật đại dương xuất hiện tại Hà Nội

Thứ hai - 18/03/2019 05:05
Cuộc triển lãm "Bí mật đại dương từ những con tàu cổ” với các cổ vật có niên đại hàng trăm năm đang được diễn ra tại Bảo tàng lịch sử quốc gia (Hà Nội).
500 báu vật đại dương xuất hiện tại Hà Nội

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 1

Triển lãm “Bí mật đại dương từ những con tàu cổ” trưng bày 500 hiện vật được trục vớt từ các con tàu cổ ở biển Đông và chọn lọc từ kho tàng di vật đồ gốm sứ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc của Bảo tàng lịch sử quốc gia.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 2

Ông Nguyễn Dương Hoàng, BTC triển lãm, cho biết: “Chúng tôi tổ chức triển lãm nhằm lưu giữ các vật phẩm lịch sử của dân tộc có niên đại từ thế kỷ 15 đến 18. Triển lãm trưng bày mang tính hội họa nhưng cũng không kém phần nghệ thuật”.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 3
Mảnh thân dính chặt đồ gốm, hàu và san hô của một con tàu được phát hiện tại Cù Lao Chàm vào thế kỷ 15.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 4
Bình, lọ gốm sứ chồng dính lên nhau, trang trí nhiều hoa văn cổ ở tàu cổ Hòn Gai.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 5

Tranh cuốn “Châu Ấn thuyền Giao Chỉ độ hàng” được vẽ vào thời Edo, thế kỷ 17-18, miêu tả cảnh Châu Ấn thuyền từ Nagasaki (Nhật Bản) vượt biển sang buôn bán với Đàng Trong (miền Trung Việt Nam ngày nay), hiện được lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia Kyushu, Nhật Bản.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 6

Di cốt một phụ nữ khoảng 18-19 tuổi và nhẫn vàng mặt đá ruby thế kỷ 15 của tàu cổ Cù Lao Chàm.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 7

Đĩa trang trí hoa văn lạ và ấm trà với nhiều hình thù độc đáo thế kỷ 15 của tàu cổ Cù Lao Chàm cũng được bày biện tỉ mỉ trong triển lãm.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 8

Chóe men trắng hoa lam trang trí pha trộn giữa đề tài hoa lá theo phong cách truyền thống Trung Hoa và đề tài phong cảnh châu Âu trên tàu cổ Hòn Gai.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 9

Bình gốm hoa lam vẽ thiên nga được khai quật tại đầm cổ Cù Lao Chàm năm 1999-2000. Hiện vật này có kích thước lớn nhất và nguyên vẹn nhất được khai quật trong tàu đắm tại Cù Lao Chàm. Chiếc bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012.

500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 10
Tượng người phụ nữ quý tộc và bình trang trí Kỷ lân được làm bằng gốm men trắng hoa lam thế kỷ 15 trên tàu Cù Lao Chàm.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 11
Đĩa trang trí long mã làm từ gốm men trắng hoa lam nhiều màu thế kỷ 15.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 12
Bát đĩa, hộp lọ trang trí làm bằng gốm men lam trắng và gốm màu trên tàu cổ Hòn Cau, Bình Thuận.
500 bau vat dai duong xuat hien tai Ha Noi hinh anh 13
Triển lãm thu hút nhiều sự quan tâm của du khách, đặc biệt là người nước ngoài, kéo dài đến hết ngày 18/5 năm nay.

Nguồn tin: zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây