Chùa Linh Phước tọa lạc ở số 120 khóm Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8km dọc theo quốc lộ 20. Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1949 đến năm 1952 hoàn thành, do Phật tử địa phương đóng góp xây dựng.
Trong khuôn viên chùa an vị một tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ sao cao 7,5m, ngang từ 1,6m đến 2,5m, nặng 7 ngàn kg do 6 nghệ nhân tạo tác trong 6 tháng. Đây là gốc thân của một cây sao có tuổi khoảng trên 300 năm. An vị tượng Bồ Đề Đạt Ma cho thấy lòng sùng mộ một vị Sư tổ đã vượt muôn nẻo đường truyền đạo Phật đến Trung Hoa và các nước phương Đông. Đồng thời, tạo cho chùa Linh Phước thêm nét tâm linh đặc sắc, vì tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ sao đem đến lòng kính ngưỡng của thiện nam tín nữ với một vị tổ của Phật giáo.
Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ sao lớn nhất
Bồ Đề Đạt Ma vốn có tên tục là Bồ Đề Đa La, là con trai thứ ba của quốc vương nước Hương Chí, nam Thiên Trúc. Một lần, vị tổ thứ 27 của nhà Phật là Bát Nhã Đa La đến nước Hương Chí, gặp Bồ Đề Đạt Ma, thấy vị vương tử này có nhiều nét đặc biệt, mới bảo cùng hai anh của mình bàn luận về chữ Tâm. Bát Nhã Đa La thấy Bồ Đề Đa La là người có ngộ tính, nhỏ tuổi nhưng đã nói được điểm quan trọng của chữ Tâm, Sau nhiều năm tu hành, với trí thông minh và ngộ tính tuyệt vời của mình, Bồ Đề Đạt Ma được Bát Nhã Đa La lựa chọn là người kế thừa của mình, trở thành vị tổ thứ 28 của Phật giáo trên đất Thiên Trúc.
Cùng ngày, Tổ chức kỷ lục Việt Namcũng công bố và xác lập kỷ lục tượng Khổng Tước Vương (chim công) bằng gỗ sao lớn nhất cho Chùa Linh Phước.
Khổng Tước Vương là tên chữ của chim công với ý nghĩa là vua của các loài chim. Từ một gốc thân gỗ sao, 8 nghệ nhân đã khéo léo tạo tác nên Khổng Tước Vương cao 7m, rộng 7m nặng 6 ngàn kg. Đây là tác phẩm mỹ thuật do các nghệ nhân chùa Linh Phước tạo tác và Công ty cổ phần thương mại quốc tế D&S cúng dường. Tác phẩm Khổng Tước Vương đặt trong khuôn viên chùa trở thành một tác phẩm mỹ thuật ý nghĩa tạo nên một cảnh quan thấm được triết lý nhà Phật không chỉ cho các Phật tử mà còn cả các du khách khi đến chùa chiêm bái.
Khổng Tước Vương bằng gỗ sao lớn nhất
Vì cùng với các loài chim Bạch hạc, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng Tần già, Cộng mạng... Khổng Tước là một trong những loại chim có màu sắc đẹp, giọng hót hay và quý hiếm. Các loài chim này được đề cập đến trong kinh Phật, ngày đêm hót lên những pháp âm vi diệu khiến người nghe phát tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng
Kỷ lục được công bố và xác lập vào 10h ngày 31/12/2011.
Nguồn tin: Kỷ Lục
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao