Nhiều người khuyên anh mở quán tại trung tâm thành phố, ngặt nỗi tiền thuê mặt bằng ở trung tâm thành phố với giá trên trời dưới đất muốn thuê đâu phải dễ, khiến anh Nghĩa lần mò mãi mới được một ngôi chùa cho thuê một khoảnh sân với giá chấp nhận được.
Nghĩa đầu tư công sức tiền, của mở nhà hàng chứ không phải như mấy cái quán cơm chay như trước. Nội thất rộng rãi, trang trí đẹp, món ăn phong phú do chính anh Nghĩa là bếp trưởng.
Nhà hàng lấy tên Hoa Khai nằm trên con đường rộng có nhiều văn phòng công ty hoạt động, gần Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và các trường học dân lập nước ngoài.
Nhà hàng đã thu hút sự quan tâm của những người làm việc tại đây và đưa cả khách ngoại kiều, khách quốc tế thưởng thức. Với giá các món ăn không cao nên buổi trưa nhà hàng đông khách văn phòng tới ăn.
Một thực khách “choai” mới 7 tuổi, da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện, chắp tay cúi đầu chào người lớn rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn “oai” như một khách “vip”.
Lát sau một người đàn ông gần 40 tuổi vào mang theo đĩa cơm đặt trước mặt chú bé. Hỏi thăm mới biết bé ăn chay từ lúc còn nằm trong bụng mẹ vì mẹ của chú ăn chay trường. Vì thế, vị khách nhí này cũng ăn chay trường trở thành khách thường xuyên của nhà hàng chay Hoa Khai. Ngắm chú bé điềm nhiên ăn cơm chay ngon lành với tâm trạng thoải mái mà thấy đáng yêu quá.
Theo anh Võ Ngọc Nghĩa, nhà hàng đang tạo ra một số món mới để phong phú hơn thực đơn của nhà hàng. Anh Nghĩa còn đầu tư sản xuất đậu hũ để bảo đảm an toàn thực phẩm cho khách, vì ẩm thực chay chủ yếu chế biến từ đậu nành. Các sản phẩm chay như: Chả lụa, mì căn, bánh chiên phồng, thực phẩm kho, chiên và chế biến nhiều món khác đều được nhà hàng tự sản xuất, không sử dụng thực phẩm đông lạnh của Đài Loan.
Món ăn rẻ, nhân viên nhã nhặn lịch sự, nhà hàng rộng và sạch sẽ là những điều nhà hàng chay Hoa Khai đã đáp ứng được đúng với sự quan tâm nhiều nhất của thực khách ăn chay.
Đó cũng là lý do nhà hàng thường xuyên đông khách đến ăn sáng, trưa và chiều tối. Đặc biệt vào các ngày vía Phật, đầu tháng, rằm và ngày lễ Phật giáo, khách đi từ 2 người trở lên đều phải đăng ký trước để quản lý nhà hàng xếp sắp. Nhiều khi khách đông, anh Nghĩa cũng vào bếp tự chế biến món ăn cho khách.
Muốn có điều kiện để làm từ thiện nhiều hơn thì biện pháp phục vụ trong các quán ăn và nhà hàng của anh càng phải phục vụ tốt hơn. Đó là tiêu chí của ông chủ Võ Ngọc Nghĩa.

Nhà hàng Hoa Khai: 124 Nguyễn Văn Cừ – Q.1 – TP Hồ Chí Minh – Tel: 36 021 025

Anh Võ Ngọc Nghĩa tự làm bếp cho khách


3 thế hệ trong 1 bữa chay

Chả chiên

Hủ tíu Sóc Trăng

Khách nhí ăn chay trường

Món kho ăn với cơm
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc