Với
đặc thù của một tỉnh biên giới, Phật tử chưa đông (sơ bộ ước khoảng
4000) nên việc cấp Chứng nhận Phật tử cũng không gặp mấy khó khăn.
Các
Phật tử rất vui khi nhận được thông báo đi chụp ảnh làm chứng nhận Phật
tử. Tất cả đều mặc áo dài lễ phục chỉnh tề, nét mặt hồ hởi; đặc biệt
các Phật tử đi rất đông, tự giác ngồi chờ nghe tên gọi để vào chụp ảnh.
Đại
đức Thích Bản Chung - Phó Ban đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn cho
biết: Từ trước tới giờ ở Lạng Sơn, Phật tử đa số hoạt động tự phát,
thiếu sự quản lý của Giáo hội, nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo đến hoạt
động, làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của những tu sĩ Phật giáo
chân chính. Nhiều Phật tử; nhất là ở các vùng sâu vùng xa bị kẻ xấu lợi
dụng, vận động đi Quy y, mặc dù họ không phải là tu sĩ... Việc lập danh
sách để cấp Chứng nhận Phật tử của Giáo hội là hết sức đúng đắn, vì như
thế sẽ hạn chế một số kẻ lợi dụng lòng tin của bà con để tổ chức Quy y
bất hợp pháp. Ban đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn sẽ nhanh chóng hoàn
thiện những khâu cuối cùng để có thể cấp hết Chứng nhận Phật tử cho bà
con trong năm 2008. Thông qua việc cấp Chứng nhận Phật tử, Ban đại diện
Phật giáo tỉnh sẽ có một danh sách chính xác số lượng Phật tử để từ đây
có cơ sở pháp lý cho việc quản lý cũng như có các hình thức quan tâm
thiết thực tới đời sống tinh thần cho bà con Phật tử.
Tác giả bài viết: Bản Tiến
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự