Tham dự
và chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch
thường trực HĐTS GHPGVN, TT. Thích Thanh Vân – Trưởng BTS THPG Hải
Dương, ĐĐ. Thích Thanh Dũng – Phó BTS... cùng chư tôn đức trong Thường
trực BTS, BĐD PG, các tổ đình tự viện trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo
chính quyền các cấp, đông đảo tín đồ Phật tử các giới.
Thị trấn
Kẻ Sặt – là một khu vực có phần đông đồng bào theo đạo Công Giáo. Nhưng
không vì thế mà chùa chiền không phát triển. Nhân dân đồng bào lương
giáo ở đây luôn luôn đoàn kết xây dựng cuộc sống bảo vệ quê hương Cẩm
Giàng ngày càng giàu đẹp.
Vào
những năm 90 nhân dân ở đây mặc dù không có Sư trụ trì nhưng cũng đã
góp công góp của để xây dựng một ngôi chùa nhỏ nhằm phục vụ tín ngưỡng
cho Phật tử địa phương, với sự phát triển hiện nay chùa quá nhỏ, không
đủ để phục vụ sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng và xu thế phát triển của
thời đại
Được sự
quan tâm của các cấp Giáo hội, sự đồng thuận của các cấp chính quyền,
thể theo nguyện vọng của nhân dân và tín đồ Phật tử, Đại đức Thích
Thanh Toàn hiện đang tu học tại chùa Linh Thông - thành phố Hải Dương
đã về trụ trì chùa.
Với tâm
nguyện của một vị Tăng trẻ, cũng nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và
chiêm bái của nhân dân Phật tử, Đại đức đã khởi công xây dựng lại chùa
với tổng thể quy hoạch trên bình diện quy mô lớn, dự toán kinh phí lên
đến trên 5 tỷ đồng.
Tại buổi
lễ, HT. Thích Thanh Tứ thay mặt TWGH tán thán công đức của BTS tỉnh hội
PGHD nói chung và Đại Đức trụ trì nói riêng, đồng thời Hoà thượng cũng
ban đạo từ sách tấn Đại đức và nhân dân Phật tử địa phương.
Trong bài phát biểu HT nói: “..... Xây
chùa to cảnh lớn là rất đáng quý. Thế nhưng khi xây dựng xong chúng ta
có phát huy được hết tiềm năng của ngôi chùa không? Vấn đề còn lại là
sau khi xây dựng xong chùa, nội dung tu học phải được đề ra và thực
hiện. Tu học cho chính bản thân quý vị và hướng dẫn Phật tử tu học.
Ðược như vậy, tôi tin chắc rằng chùa Kẻ Sặt sau này không những đứng
vững mà còn phát triển xứng đáng như lòng hoài vọng của mọi người....”
Hoà
thượng cũng nhắc đồng bào Phật tử phải luôn chấp hành tốt chính sách
của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo và phát huy tinh thần đoàn kết lương
giáo.
Nguồn tin: phattuvietnam
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự