Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ bảy - 31/01/2015 06:58
Ngày 30/1/2015, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015). Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.
Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Vũ Văn An - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống, trang sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, Đảng bộ, cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung và trong khối các cơ quan tỉnh nói riêng tự hào đã góp phần đưa con thuyền cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng tới bến bờ vinh quang, viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc, hun đúc nên truyền thống anh hùng của vùng đất kiên trung. Khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc.


Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh đề nghị cấp ủy đảng các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trước mắt, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIII... Các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chú trọng và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Làm tốt công tác  đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây