Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022

Chủ nhật - 02/10/2022 12:06
Sáng 1/10, tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX năm 2022. Dự lễ bế mạc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần IX năm 2022.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX trao cờ cho các đoàn đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX trao cờ cho các đoàn đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn
Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 có sự tham gia của 15 đoàn vận động viên đến từ 11 huyện, thành phố và 4 sở, ngành (Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh). Lễ khai mạc đại hội được tổ chức long trọng vào ngày 25/9 với trên 11.000 người tham gia, trong đó có trên 1.200 người tham gia màn đồng diễn nghệ thuật đặc sắc.

Đại hội thu hút trên 1.600 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 15 môn thi đấu, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022), tổ chức thi đấu 11 môn; giai đoạn 2 (từ ngày 25 đến 29/9), tổ chức thi đấu 4 môn. Ban Tổ chức đã trao tổng số 331 bộ huy chương gồm: 111 huy chương vàng, 111 huy chương bạc và 109 huy chương đồng cho các VĐV xuất sắc nhất.

Kết thúc đại hội, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo; các đoàn đoạt giải nhì và ba lần lượt là đoàn thành phố Lạng Sơn và đoàn huyện Bắc Sơn.

1
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần IX phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Kỳ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX, năm 2022 đã chính thức khép lại và thành công tốt đẹp.

Đồng chí đề nghị các địa phương, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển sự nghiệp TDTT theo yêu cầu mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên, VĐV năng khiếu kế cận đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược trong công tác TDTT.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần tập trung tuyển chọn, chuẩn bị để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 12 tới; bên cạnh đó, mỗi địa phương cần quan tâm phát triển thể thao phong trào; định kỳ tổ chức các giải thể thao mũi nhọn là thế mạnh của địa phương; tăng cường xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá phục vụ cho luyện tập TDTT. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, rèn luyện TDTT trong các cấp, ngành, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, qua đó phát hiện tài năng thể thao cho tỉnh nhà.


Các tập thể nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022.

Tại lễ bế mạc, 13 tập thể và 16 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 52 tập thể và 150 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Các tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021-2022.


Bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX
(PV thực hiện: Thu Hiền)

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây