Thành phố Lạng Sơn kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ hai - 17/10/2022 04:32
Tối 15/10, tại đại lộ Hùng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai).
Thành phố Lạng Sơn kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba


Các đại biểu trung ương và tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố Lạng Sơn qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Về phía trung ương có các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn); Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức của Hàn Quốc.


Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ tham dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các quận ủy, thành uỷ, huyện ủy trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang hoạt động đầu tư tại tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.


Đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách đến xem các chương trình ca nhạc tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Diễn văn nhấn mạnh: Ngày 17/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn mà còn có ý nghĩa bước ngoặt, mở ra thời kỳ mới, tạo cơ hội mới để thành phố Lạng Sơn phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng thành phố Lạng Sơn giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong tương lai.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm cao và tinh thần sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, thành phố Lạng Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển với nhịp độ tăng trưởng đạt khá cao; thu ngân sách tăng nhanh. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng;…

Đặc biệt, hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư nâng cấp, đã hình thành thêm nhiều khu đô thị mới, khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở quy mô lớn và các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Lạng Sơn. Với những nỗ lực của thành phố trong việc nâng cấp đô thị, ngày 25/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Với những thành tích và kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ…


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và lãnh đạo thành phố Lạng Sơn thực hiện nghi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn đạt được trong những năm qua.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phấn đấu đến năm 2030 đạt những tiêu chí cơ bản của đô thị loại I, là hạt nhân, động lực phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Đông Bắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn cần tiếp tục quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn. Đặc biệt là chủ động phối hợp, đề xuất với các cơ quan trung ương, với tỉnh những giải pháp có tính đột phá để khai thác có hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh của mình để phát triển nhanh và bền vững trong chặng đường mới.

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Lạng Sơn cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ – thương mại, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất có chất lượng, có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, có giải pháp hữu hiệu để giải quyết nút thắt về giải phóng mặt bằng để có quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện vai trò kiến tạo, định hướng phát triển của Nhà nước.

Đồng thời, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Sau lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thành phố hoa đào - Tự hào tỏa sáng - Bứt phá vươn xa”. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 100 ca sĩ, nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh.


Đoàn nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động, Bộ Công an biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn; khắc họa hình ảnh, ca ngợi vẻ đẹp, quảng bá đất và người thành phố Lạng Sơn trong quá trình hội nhập và phát triển.


Các nghệ sỹ của tỉnh Lạng Sơn biễu diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc của xứ Lạng tại lễ kỷ niệm.


Tiết mục văn nghệ tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây