Khai mạc triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển”

Chủ nhật - 31/10/2021 06:25
Nhân dịp Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, sáng nay (30/10), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và trên 250 cán bộ lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên…

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu khoa học, hiện vật về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến nay và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Nội dung trưng bày triển lãm được chia làm 4 phần gồm: Lạng Sơn – Vùng đất, con người; Lạng Sơn – Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc;  Lạng Sơn – Thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển; Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh năm 1888 và các mộc bản.

1
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tìm hiểu về các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm.

Đặc biệt, triển lãm lần này lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng những tư liệu quý có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Lạng Sơn như: bản dập từ mộc bản Triều Nguyễn, mộc bản Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị ghi về việc vua Minh Mệnh cho đặt tỉnh Lạng Sơn vào năm 1831; bản dập Ấn vàng Sắc Mệnh chi bảo (năm Minh Mệnh thứ 8 – 1827, đây là Bảo vật quốc gia)…

1
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tìm hiểu về các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm.

Thông qua hoạt động triển lãm, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

1
Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn viên thanh niên tìm hiểu về các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm.

Đồng thời, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2021 mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây