Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Tại hội nghị, các diễn giả, chuyên gia, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải như: hiện trạng và triển vọng chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam xanh, phát thải thấp; thách thức đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam phát thải thấp trong bối cảnh quốc tế; hoạt động hỗ trợ của Nhóm Ngân hàng Thế Giới, Công ty Tài chính Quốc tế đối với nông nghiệp Việt Nam; kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp; điều chỉnh các chương trình và hỗ trợ công theo Chương trình nghị sự “Xanh”; vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh – bài học cho phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam…
Bên cạnh đó, đại diện các địa phương dự hội nghị cũng trao đổi, thảo luận kinh nghiệm về một số nội dung phát triển nông nghiệp xanh, ít phát thải, nâng cao hiệu quả, hiệu suất nông nghiệp như: ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trong sản xuất các loại cây trồng; chiến lược phát triển nông, lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; quy trình xử lý các phát thải nông nghiệp; phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm…
Hội nghị là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện đối thoại chính sách cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp nhằm cung cấp thông tin, tri thức, kinh nghiệm tốt nhất cho bộ, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để định hướng tầm nhìn cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.
Đối với Lạng Sơn, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Theo đó, tập trung ưu tiên phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực theo hướng an toàn, bền vững.
Kết quả, đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.700 ha diện tích cây trồng, 49 lồng cá, 420 đàn ong được cấp chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…); cấp 133 mã số vùng trồng với diện tích 651,539 ha cho thạch đen, na và ớt. Việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản đặc sản. Đồng thời, tạo cơ hội tốt đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu cho nông sản của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định: Hội nghị đã mở ra những vấn đề mới, mở ra một cánh cửa tri thức mới về phát triển nền nông nghiệp xanh. Đồng thời, nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần xác định xanh hóa nền nông nghiệp không phải là gánh nặng mà là cơ hội để hành động ngay. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch để có lộ trình từng bước chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp, nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến tới đưa Việt Nam trở thành cường quốc nông nghiệp sinh thái.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình