Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lạng Sơn cần khai thác tiềm năng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường để phát triển

Chủ nhật - 14/11/2021 15:24
Chiều nay (14/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Lạng Sơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo những nét cơ bản, nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh từ đầu năm 2021 đến nay.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới; chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh tập trung mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị; quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần của Nhân dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và có những bước phát triển. Cụ thể, dự ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn năm 2021 đạt 6,3%; GRDP bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh nhưng các ngành kinh tế đều có sự tăng trưởng. Đặc biệt năm 2021 là năm có số thu ngân sách vượt cao nhất từ trước đến nay, dự ước tổng thu cả năm đạt trên 10,6 nghìn tỷ đồng. Các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh kiến nghị đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai một số dự án đường giao thông như: đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (thành phần 2) đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị; dự án nâng cấp quốc lộ 4B; việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vướng mắc tại một số dự án sử dụng trên 10 ha đất lúa…

1
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và có một số đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Lạng Sơn phải tiếp tục làm thật tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Cùng đó, phải đảm bảo an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đẩy nhanh công tác tiêm vắc – xin phòng bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tỉnh; rà soát các dự án đầu tư công, tập trung triển khai các dự án lớn, có trọng tâm, trọng điểm; quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị tạo ra không gian phát triển mới; quy hoạch, định hướng phát triển khu vực cửa khẩu…

Thủ tướng nhấn mạnh: Lạng Sơn cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để phát triển; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc để xây dựng tỉnh ngày một giàu mạnh.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây