Lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Lạng Sơn: 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Thứ sáu - 20/07/2012 03:56
Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). 50 năm qua cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an Lạng Sơn từng bước trưởng thành, lập nên nhiều thành tích trên mặt trận bảo vệ ANCT-giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nông Văn Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiền thân của lực lượng CSND đã sát cánh cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đập tan mọi âm mưu phá hoại và các tổ chức phản động tay sai của địch, giữ vững an ninh trật tự vùng tự do, các khu căn cứ cách mạng, bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo kháng chiến, bảo vệ nhân dân, phòng chống các hoạt động tội phạm, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và giải phóng Lạng Sơn năm 1950.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lạng Sơn trở thành “Cảng nổi”, là đầu mối tiếp nhận hàng hoá, vũ khí viện trợ từ các nước XHCN anh em, do đó trở thành mục tiêu đánh phá và các hoạt động gián điệp, biệt kích của địch. Lực lượng CSND Lạng Sơn đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, vừa tổ chức tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, vừa kiên trì vận động, hướng dẫn, bảo vệ nhân dân sơ tán và bám sát các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, bảo vệ hàng hoá viện trợ, đảm bảo giao thông vận chuyển thông suốt, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong những năm đầu của thập kỷ 80, thế kỷ XX tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, lực lượng CSND Lạng Sơn đã có những chủ trương đối sách kịp thời về đấu tranh trấn áp tội phạm; qua hàng chục đợt tấn công truy quét, được sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng CSND đã triệt phá 446 ổ, nhóm tội phạm, bắt giữ, xử lý 2.582 tên tội phạm các loại; điều tra làm rõ nhiều vụ tham ô, cố ý làm trái, đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng cấm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, thu hồi một số lượng lớn tài sản cho nhà nước, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội.


Lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Lạng Sơn diễu binh, biểu dương lực lượng tại Lễ kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: THỦY QUYÊN

Từ năm 1986, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa. Trên địa bàn xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng hoạt động rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng công an truy bắt, gây nhiều thương vong và tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng CSND đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát và lập hồ sơ quản lý gần 1 nghìn đối tượng hình sự, lập nhiều chuyên án đấu tranh với các nhóm cướp nguy hiểm. Chỉ tính riêng từ năm 1986-1996, lực lượng CSND đã đấu tranh triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm, bắt giữ hàng ngàn đối tượng, trong đó có 743 tên cướp, tiêu diệt 32 tên cầm đầu ngoan cố chống đối, điển hình là các tên cầm đầu các băng nhóm giết người, cướp tài sản như: Trần Quốc Yên, Vi Quý Hoà, Vi Mạnh Cường, Triệu Quốc Bình, Đỗ Cao Thắng, Hoàng Văn Tươi, Ma Văn Thiếm.

Kết quả đấu tranh của lực lượng cảnh sát đã góp phần tạo sự ổn định bền vững về trật tự xã hội; tội phạm hình sự được kiềm chế, đẩy lùi và làm giảm từ gần 1.000 vụ phạm pháp hình sự/1 năm đến nay còn trên dưới 350 vụ/1 năm, đặc biệt là không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và cơ bản đã giải quyết được tình hình tội phạm cướp sử dụng vũ khí nóng, số đối tượng truy nã giảm dưới 100 tên. Địa bàn Lạng Sơn đã được Bộ Công an loại khỏi diện trọng điểm về tội phạm hình sự.

Cùng với CBCS Cảnh sát ĐTTP về TTXH, các đơn vị khác trong lực lượng cảnh sát đã thi đua lập công xuất sắc trên các mặt trận đấu tranh chống tội phạm, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã khám phá 122 chuyên án, triệt phá 105 đường dây, 386 tụ điểm về ma túy, bắt giữ 2.147 vụ 3.171 đối tượng, thu giữ 184 kg hêrôin, 42 kg thuốc phiện, trên 20.000 viên ma tuý tổng hợp, hàng trăm nghìn ống thuốc tân dược gây nghiện, thu 17 khẩu súng quân dụng, 8 lựu đạn, 181 viên đạn, trên 2 tỷ đồng, 1 triệu NDT và nhiều vật chứng liên quan, điển hình phá chuyên án, bắt giữ quả tang 98 bánh heroin; chuyên án 310- M bắt 2 đối tượng, thu 30 bánh hêrôin đang trên đường vận chuyển tiêu thụ…;

Lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện bắt giữ hàng ngàn vụ buôn lậu, thu giữ hàng hoá trị giá trên 184 tỷ đồng. Điều tra làm rõ 117 vụ tham nhũng, tham ô, cố ý làm trái thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước; lực lượng cảnh sát môi trường 5 năm qua, đã xử lý 145 doanh nghiệp, cá nhân vi phạm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, xử lý trên 100 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Bắt 1.453 vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép, 716 vụ nhập lậu gia súc, gia cầm;

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội đã được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và từng bước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đổi mới quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt quy chế “một cửa” về công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu; tổ chức có hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát bảo vệ và cơ động, cảnh sát PCCC và các đề án đảm bảo an toàn giao thông.

Áp dụng các phương tiện, kỹ thuật để giám sát, xử lý vi phạm kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh và ứng dụng có hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ vào công tác phòng ngừa tội phạm. Trên lĩnh vực quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo can, phạm nhân đã đề cao tính nhân văn, nhân đạo, quan tâm giúp đỡ những người lầm lỗi cải tạo tốt để sớm trở lại hoà nhập cộng đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, 50 năm qua lực lượng CSND Công an Lạng Sơn đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 2 tập thể (Đại đội I Cảnh sát bảo vệ và Phòng Cảnh sát hình sự) và 8 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 67 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công các hạng; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Trước xu thế, bối cảnh tình hình trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng CSND Lạng Sơn còn hết sức nặng nề. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, lực lượng CSND Lạng Sơn không ngừng ra sức phấn đấu, tiếp tục đổi mới các biện pháp trong công tác xây dựng lực lượng và phương thức tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến rõ nét và đảm bảo tính bền vững về tình hình trật tự xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua của lực lượng CSND. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, có tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử có văn hoá với nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bảng vàng truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Lạng Sơn ( 20/7/1962-20/7/2012)

* 2 tập thể: Đại đội I Cảnh sát bảo vệ, Phòng Cảnh sát hình sự (2 lần phong tặng năm 1990, 1996) và 8 cá nhân (trong đó có 4 liệt sĩ) được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

* 2 đơn vị được Chủ tịch nước tặng lẵng hoa.

* 67 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng về thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

* Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 10 lượt tập thể, 29 cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua 25 tập thể, bằng khen cho 202 lượt tập thể, trên 300 lượt cá nhân, chiến sĩ thi đua toàn ngành cho 22 cá nhân.

* Hàng ngàn lượt đơn vị, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây