Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Thứ sáu - 20/07/2012 03:59
- Những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh (PC45) trước đây là Phòng Cảnh sát hình sự đã lập nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.


Nhân dân vui mừng khi nhận lại tài sản bị trộm cắp

Là đơn vị có bề dày thành tích 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1990 và 1996), thượng tá Nguyễn Hữu Thăng, Phó Trưởng phòng PC45 cho biết: để giữ vững truyền thống đó, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho CBCS thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ“.

Định kỳ hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt để quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của trung ương, ngành, địa phương… để CBCS nắm bắt và thực hiện.Tập trung xây dựng kỷ cương, kỷ luật, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đến tổ đảng, lãnh đạo cấp đội và trợ lý xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi động viên, chăm lo gia đình CBCS.

Cùng với công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, đoàn kết, trung thành với Đảng và nhân dân, những năm qua, PC45 đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Với vai trò nòng cốt, xung kích chỉ tính hơn 3 năm trở lại đây, PC45 đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ 256 vụ án bắt 426 tên tội phạm.

Tang vật thu 3 súng và 31 viên đạn, trên 10 bánh và gần hai nghìn viên ma túy tổng hợp, trên 5 tấn pháo nhập lậu do Trung Quốc sản xuất, 1,212 tỷ đồng và 195.200 nhân dân tệ giả, 5 xe ô tô, 56 xe mô tô và nhiều tang vật liên quan khác. Giải cứu 35 nạn nhân bị bắt cóc và lừa bán từ Trung Quốc trở về với gia đình và cộng đồng. Những kết quả này đã góp phần kiềm chế số vụ phạm pháp hình sự hàng năm trên địa bàn tỉnh. Nhiều băng cướp bị xóa sổ, nhiều tên tội phạm nguy hiểm bị bắt, xử lý theo pháp luật.

Trong đó, nổi bật nhất là các vụ: Sau 4 ngày điều tra khám phá vụ giết người, cướp tài sản nạn nhân lái xe ôm thuộc thôn Nà Ca, xã Hợp Thành (Cao Lộc) vào năm 2010. Sau 6 ngày làm rõ 2 đối tượng vì mâu thuẫn cá nhân đã phạm tội cố ý hủy hoại tài sản, đốt phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội tháng 5/2012. Sau 2 ngày bắt giữ đối tượng giết người tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng ngày 8/3/2011. Đồng thời làm rõ hung thủ Nông Văn Sen, thôn Cao Tiến, xã Tân Mỹ (Văn Lãng) ngoài hành vi giết nạn nhân Lộc Văn Chỉ còn có hành vi cố ý gây thương tích đối với Đinh Văn Coóng và Hà Văn Hữu cùng trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Từ đấu tranh chuyên án này đã làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy gồm 4 đối tượng đã vận chuyển 9 bánh heroin sang Trung Quốc.

Ngày 16/12/2011, tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Danh trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc vận chuyển 7 bánh heroin, 1 súng và 16 viên đạn. Mở rộng vụ án bắt thêm 2 đối tượng, thu 2 súng 25 viên đạn các loại, 1 xe ô tô CAMRY... Gần đây nhất đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng đều trú tại huyện Lộc Bình gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân. Những việc làm đó đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi.

Với những thành tích đã đạt được, chi bộ PC45 luôn đạt danh hiệu “trong sạnh vững mạnh”, tập thể đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” và trên 100 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSND, Phòng PC45 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tự hào với truyền thống đó, CBCS PC45 đã và đang ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính hình sự trên trận tuyến phòng chống tội phạm, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước trao tặng, góp phần giữ gìn sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây