Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704

Thứ bảy - 03/10/2015 02:28
Ngày 2/10/2015, Ban Chỉ đạo các Đề án 343 và 704 của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704) giai đoạn 2010 – 2015.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại hội nghị.
Sau 5 năm thực hiện Đề án 343, có trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đã có trên 30 nghìn tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trên địa bàn cả nước và hơn 9.100 tập thể, hơn 19.700 cá nhân điển hình phụ nữ tiêu biểu được biểu dương qua Đại hội thi đua các cấp và Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội LHPN Việt Nam từ cơ sở. Đối với Đề án 704 đã bám sát mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu về số bà mẹ, số ông bố có con dưới 16 tuổi và số trẻ vị thành niên đã đạt và vượt chỉ tiêu. Đề án thực hiện theo đúng lộ trình, đến năm 2013 đã được triển khai thực hiện tại 63/63 tỉnh, thành trong cả nước...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa kiến nghị, các ngành chuyên môn tránh ban hành nhiều văn bản, nên tập trung thực hiện theo văn bản của Ban Chỉ đạo và giai đoạn 2 tập trung vào xây dựng các mô hình cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả đạt được của 2 Đề án. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; nêu ra được các giá trị, người tốt việc tốt, gắn với khen thưởng, thi đua, thực hiện Đề án đạt kết quả cao.

Nhân dịp này có 102 tập thể, 90 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây