UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014

Thứ năm - 15/05/2014 00:17
Ngày 12/5/2014, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ ký kết phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội” tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó ban Tổ chức diễn tập cùng đại biểu các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh.

Hội nghị đã nghe UBND tỉnh công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập và thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức và từng thành viên trong thực hiện công tác bảo đảm các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung diễn tập. Cùng với đó, được sự phân công của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã phổ biến kế hoạch diễn tập, cụ thể tập trung vào 3 nội dung chính là: chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ; đồng thời cũng triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ (kế hoạch B) cho các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trên cơ sở triển khai nhiệm vụ diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; khả năng huy động tiềm lực tại chỗ bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng và trình độ chỉ huy tổ chức, hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý tình huống cấp bách về an ninh, quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương khi có tình huống xảy ra

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây