Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Lạng Sơn

Thứ sáu - 16/12/2022 05:23
Sáng 15/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tham dự đoàn có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả công tác tuyên giáo năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, ngay sau thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động với 7 chương trình công tác cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trên 300 nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch… để thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, qua đó đạt được một số kết quả nổi bật.

Cụ thể kinh tế tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn được triển khai hiệu quả, hiện nay toàn tỉnh có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng khắp và đạt kết quả cao. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số, nền tảng “Lạng Sơn Cloud”, App “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh; xếp thứ 2 toàn quốc về số sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, thứ 4 toàn quốc về giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tuyên giáo tiếp tục được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần tạo sự ổn định và đồng thuận trong xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, giải đáp một số nội dung như: quy định cơ cấu tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ thống nhất trong cả nước; công tác chuyển đổi số; việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; việc bố trí ngân sách đề tu bổ các di tích Quốc gia, hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở… Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng thông tin thêm về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội quốc tế và trong nước, những tác động đến đời sống hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nỗ lực, đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; định hướng dư luận xã hội; khảo sát, đánh giá công tác xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương… nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương và của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáoTrung ương để Lạng Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.


Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh quốc tế hiện nay có nhiều tác động đến đời sống trong nước, song cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, góp phần vào kết quả chung trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, hoà bình, hữu nghị.

Đồng chí ghi nhận tỉnh Lạng Sơn đã rất chủ động, tích cực, đổi mới, hiệu quả trong công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tham mưu, ban hành quy chế, kế hoạch, hướng dẫn… nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, báo chí, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đối ngoại. Đồng thời tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, phồn vinh.


Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có chuyến đi khảo sát thực tế tại một số di tích trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây