Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết công tác năm 2022

Thứ tư - 14/12/2022 11:16
Sáng 14/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng. Nổi bật là công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng đã tổ chức tuần tra được 581 lần với 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc phân luồng phương tiện, tạo vùng xanh an toàn dịch bệnh; tăng cường trao đổi, hội đàm, thống nhất với lực lượng chức năng của Trung Quốc vận dụng linh hoạt các biện pháp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện đồng bộ công tác biên phòng trong năm 2023; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”,

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của BĐBP tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác biên phòng, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII; thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây