Về phía lãnh đạo
địa phương có ông Đàm Văn Bông - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn
Hồng Hải – Phó giám đốc sở Văn hoá - Thể thao và du lịch Hà Giang, ông Nguyễn
Văn Minh - Chủ tịch MTTQ thị xã Hà Giang cùng đông đảo Tăng Ni và bà con Phật
tử thị xã Hà Giang và thành phố Hà Nội cũng về tham dự.
Tỉnh Hà Giang với
vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về cả hai mặt tâm linh và chính trị, là nơi địa
đầu Tổ quốc có biên giới giáp Trung Quốc.
Sự quan tâm giúp
đỡ của quý vị lãnh đạo Đảng uỷ - Uỷ ban nhân dân và các ban ngành trong tỉnh Hà
Giang, mà đặc biệt là lực lượng biên phòng đã giúp cho ngôi chùa Hộ Quốc được
tiến hành xây dựng ngay trên đỉnh núi Cấm - thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Với tinh thần “ Hộ
Quốc – An Dân” của Phật giáo Việt Nam, được sự gợi ý của TT. Thích Thanh Nhiễu
cùng với sự đồng thuận từ phía lãnh đạo Tỉnh mà ngôi già lam này được đặt tên
là “Hộ Quốc Thiền Tự “.
Chùa Hộ Quốc được
xây dựng phần lớn là nhờ sự hảo tâm cúng dàng của anh Phạm Từ Công Phương - Chủ
tịch HĐQT Công ty cổ phần điện Đông Dương và các Phật tử xa gần.
Mặc dù điều kiện
thi công trên núi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ngôi chùa Thượng đang được gấp
rút hoàn thành trong dịp lễ Phật đản và tiếp tục xây dựng ngôi chùa Hạ, đền thờ
Lạc Long Quân – Âu Cơ…và các công trình khác.
Được sự đồng thuận
của lãnh đạo tỉnh Hà Giang, với tâm thành của một người Phật tử luôn luôn mong
muốn cho chính pháp được trường tồn, anh Phương cùng toàn thể bà con Phật tử
thị xã Hà Giang đã thỉnh TT Thích Thanh Nhiễu lên ngôi Viện Chủ chứng
minh, Đại đức Thích Minh Sơn là pháp tử của Thượng toạ về Trụ trì ngôi chùa
này.
Đây cũng đánh dấu
một mốc son lịch sử cho Phật giáo tỉnh Hà Giang, từ nay nhân dân địa phương sẽ
có những vị Tăng sĩ hướng dẫn tu tập theo đúng Chính pháp và pháp luật của Nhà
nước.
Nguồn tin: theo Phật Tử Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự