TP.HCM: khai mạc lễ cung nghênh tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Thứ hai - 30/03/2009 03:39
Chiều nay, 29/3/2009, tại chùa Phổ Quang (TP.HCM), Đại lễ cung nghênh tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới đã được tổ chức trang nghiêm và long trọng dưới sự chứng kiến của hơn 10.000 Tăng Ni, Phật tử và người dân. Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự THPG TP.HCM, ban đại diện 24 quận, huyện của Thành phố và chư Tôn đức các tỉnh lân cận: HT. Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ HĐCM, HT. Thích Đức Nghiệp - Phó thư ký HĐCM, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, HT. Thích Thiện Tánh - Phó ban thường trực BTS THPG TP.HCM...

Sau khi nghi lễ cung nghênh xá lợi Phật, Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã phát biểu khai mạc, giới thiệu về quá trình tạo tác tượng Phật ngọc, nói lên ý nghĩa việc chiêm bái tượng Phật ngọc. Hòa thượng nhấn mạnh việc chiêm bái và đỉnh lễ tượng Phật ngọc là để hòa mình vào tư tưởng cao quý của đạo Phật, nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phật tử Ian Green - người đã có công tạo tác tượng Phật nêu rõ Phật tử Việt Nam là những người đầu tiên trên thế giới có thắng duyên được chiêm bái tượng Phật này. Ông mong rằng tượng Phật ngọc sẽ là biểu tượng của sự phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia và hết thảy chúng sinh trên thế giới. Ông cầu nguyện Đức Phật gia hộ và mang lại hòa bình cho thế giới, bình yên cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và bạn bè...

Tại buổi lễ, gia đình Phật tử Ian Green đã dâng lễ vật cúng dường tới GHPGVN. HT. Thích Thiện Nhơn đã thay mặt Trung ương Giáo hội nhận lễ vật cúng dường. Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã trao quà lưu niệm cho vợ chồng Phật tử Ian Green.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhật Quang - Phó ban Trị sự THPG Thành phố phát biểu cảm tạ. Sau đó, chư Tôn đức đã hành lễ cầu nguyện hòa bình thế giới.

 


















Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây