Lương Vũ Đế người khiến đạo lý nhà Phật được truyền bá rộng khắp

Thứ hai - 14/11/2011 03:04
Đây có lẽ là trường hợp độc nhất vô nhị trên thế giới: tuy sở hữu hàng nghìn mỹ nữ nhưng Lương Vũ đế vẫn quyết "cự tuyệt" với sắc dục gần 40 năm. Theo ghi chép trong “Lương sử”, Lương Vũ đế Tiêu Diễn (464 - 549) trị vì thiên hạ trong 48 năm và băng hà ở tuổi 86. Ông được xem là một trong những vị vua sống lâu nhất trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, tuổi thọ chỉ đứng sau Càn Long, hoàng đế đời nhà Thanh.

Tới năm thứ 12 Thiên Giám (tức năm 513), Lương Vũ đế dù chưa tới tuổi 50 đã “đoạn tuyệt” với chuyện phòng the. Và suốt những năm tháng sau đó, ông sống thanh tịnh, không một lần vướng vào sắc dục.

Theo “Tư trị thông giám”, Vũ đế là vị hoàng đế khai quốc triều Lương, thông thạo văn chương, nghệ thuật, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa, bắn cung, tinh thông thuyết âm dương ngũ hành. Người thời đó thường ca tụng Lương Vũ đế cùng bảy thư sinh nổi tiếng khác cùng thời là “bát hữu” (tám người bạn). 

Từ khi còn trẻ, Lương Vũ đế đã rất sùng Đạo giáo. Ông luôn quan niệm, chuyện phòng the là một hảo pháp giúp thân thể cường tráng, có lợi cho khí huyết, tim gan. Lên ngôi ít lâu, Vũ đế bỗng triệu hai trăm nghìn tu sĩ và giáo dân tới tuyên bố sẽ từ bỏ Đạo giáo để tông sùng Phật giáo. Ông bắt đầu ăn chay niệm Phật, nhưng vẫn duy trì chuyện phòng the. Một thời gian sau đó, Lương Vũ đế lâm bệnh, thân thể trở nên yếu ớt. Lúc bây giờ, các danh y đều kết luận, long thể Vũ đế suy nhược là do hơi quá đà trong hưởng thụ sắc dục. 

Để kiện tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ, Lương Vũ Đế chính thức đoạn tuyệt chuyện giường chiếu, chuyên tâm tu tập.  Ông hy vọng xây dựng một đất nước theo đúng tinh thần đạo Phật và hướng cho bách tính muôn dân sống dung dị, không màng danh lợi, phù vinh để thoát bụi hồng trần.  

Sự sùng đạo của ông còn được thể hiện ở bốn lần đi tu bất thành. Năm 527 là quãng thời gian đầu tiên ông sống thanh tịnh nơi cửa chùa Đồng Thái, sáng tối chỉ chuyên tâm tụng kinh, niệm Phật và tĩnh tâm tu hành. Sau vì quan quân nài nỉ, Vũ đế đành trở về chấp chính. Cho tới năm 547, vị vua 84 tuổi lại rời cung lần thứ tư tới chùa Đồng Thái, nhưng cũng chỉ ở đó trong 37 ngày rồi lại hồi cung trị quốc. 

Tương truyền, tính sùng đạo của Lương Vũ đế được các hoàng đế tiếp theo phát huy mạnh mẽ, khiến đạo lý nhà Phật được truyền bá rộng khắp trong hoàng tộc tới trăm họ.

Nguồn tin: Mai Anh tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây