Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc tại Lạng Sơn

Thứ năm - 06/10/2011 03:06
Ngày 5/10/2011, đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Lương Lê Phương làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Chỉ thị số 1159/CT-BNN-QLCL về việc triển khai, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản tại Lạng Sơn.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương (đứng giữa) kiểm tra tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn

Toàn tỉnh hiện có 1 đơn vị sản xuất phân bón tại Hữu Lũng, ngoài ra lượng cung ứng, tiêu thụ phân bón chủ yếu là của các nhà máy lớn trong nước và một phần nhập khẩu. Công ty kinh doanh chủ yếu tại Lạng Sơn là Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp với số lượng trung bình 30.000 tấn phân bón mỗi năm.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã cung ứng trên 26.000 tấn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật các loại. Qua thực tế kiểm tra của cơ quan chức năng, trên địa bàn chưa phát hiện phân bón giả hoặc kém chất lượng. Đối với thuốc bảo vệ thực vật, hiện trên địa bàn có khoảng 230 cơ sở kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 60 cơ sở kinh doanh, phát hiện 19 cơ sở sai phạm. Theo đánh giá, hiện nay thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường chưa thể kiểm soát được.

Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, lượng thức ăn chủ yếu được cung ứng từ nơi khác thông qua các đại lý trên địa bàn. Việc thống kê khối lượng sử dụng và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi vẫn chưa được tiến hành.

Sở NN&PTNT đang khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm thủy sản.

Cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp. Tại các điểm kiểm tra, các cơ sở đều thực hiện tốt theo quy định.

Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 14 và Chỉ thị số 1159 của Bộ NN&PTNT, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận sự nỗ lực của Lạng Sơn trong việc đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là đối với mặt hàng phân bón.

Đồng chí nhấn mạnh: Vật tư nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp nói chung, quan trọng nhất là 4 nhóm mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc thú y, chính vì vậy địa phương cần tích cực kiểm tra, kiểm soát chất lượng các mặt hàng trên một cách tích cực hơn nữa, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp phục vụ nhân dân.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây