Lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ phát động ra quân đầu xuân và tham gia Tết trồng cây tại các địa phương

Chủ nhật - 21/02/2010 08:00
Thực hiện Chỉ thị số 4186/CT-BNN-LN ngày 17/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Dần năm 2010 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân 2009-2010, ngày 19/2/2010 (tức 6/1 âm lịch), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tham dự Lễ phát động ra quân đầu xuân và tham gia Tết trồng cây tại các địa phương. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Báo Lạng Sơn

*Tại thôn Quảng Hồng 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đã phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Dự lễ phát động có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trương Hùng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và trên 200 cán bộ công chức các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

 

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Tết trồng cây tại thành phố Lạng Sơn

Tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân tích cực tham gia trồng cây để giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo vệ sản xuất. Đây cũng là hành động thiết thực đầu xuân kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2010. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và cán bộ công chức đã trồng trên 1000 cây bạch đàn trong vườn rừng của gia đình liệt sĩ Hà Văn Phẩm. Đại diện gia đình đã chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan đoàn thể đã bằng hành động cụ thể quan tâm thiết thực đến phát triển kinh tế của gia đình và hứa sẽ chăm sóc tốt để cây phát triển nhanh, cho thu nhập tốt.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trồng cây bóng mát tại trường THCS Quảng Lạc.                                              

* Huyện Tràng Định đã long trọng tổ chức Lễ phát động và ra quân Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ". Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, phòng ban, đoàn thể huyện Tràng Định và đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn.

 

Đồng chí  Trần Ngát , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tham gia Tết trồng cây tại huyện Tràng Định Ảnh: Ngọc Nhung

Thực hiện Lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 2009 huyện Tràng Định đã trồng mới được 2.400,3 ha rừng, đạt 171, 4% kế hoạch, 180 ha cây ăn quả các loại, đạt 138, 46%. Nhờ vậy, đến nay, độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đã đạt được 59%, góp phần cải thiện môi trường sống, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ các phòng ban, đoàn thể và bà con nhân dân đã tham gia trồng gần 30 nghìn cây xanh tại 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

* Tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình đã diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Dần 2010. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Tết trồng cây tại huyện Lộc Bình -  Ảnh: Diệu Hằng

Năm 2009, huyện Lộc Bình đã trồng mới được 1.614,5 ha rừng, đạt 115,3% kế hoạch, nâng độ che phủ của rừng lên 48,6%. Đáng ghi nhận là trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đồi rừng cho thu nhập cao, tạo điều kiện cho người dân xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Kế hoạch năm 2010, huyện sẽ trồng mới 15.000 ha rừng, đi đôi với đó là bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích đã trồng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên là 49%.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả tích cực về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện trong những năm qua, đồng thời đề nghị: cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng, đặc biệt chú trọng khâu chọn cây giống có chất lượng, sau khi trồng phải chú ý chăm sóc tốt để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao nhất...

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện, các ban, đoàn thể, học sinh và bà con nhân dân các xã đã đồng loạt tham gia trồng được gần 2 vạn cây lâm nghiệp và cây bóng mát gồm keo, thông và dổi.

* Tại thôn Khòn Coọng, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và kiểm tra Tết trồng cây.

 

Đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Tết trồng cây tại huyện Văn Quan Ảnh: Nông Minh Thảo

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện Văn Quan, thầy cô giáo và học sinh xã Tú Xuyên đã tham gia trồng 4.000 cây bạch đàn với diện tích 2 ha tại thôn Khòn Coọng. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trồng cây xanh lưu niệm tại Trường tiểu học xã Tú Xuyên.

* Tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Đến dự có đồng chí Lâm Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

 

Đồng chí Lâm Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây tại huyện Bình Gia - Ảnh: Vũ Lê Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thanh Hiền khẳng định vai trò của rừng đối với phát triển kinh tế-xã hội và môi trường của huyện, đồng thời nhấn mạnh mỗi đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể để ngay sau lễ phát động, tiến hành trồng rừng một cách có hiệu quả, trồng cây nào, sống cây đó.

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị đã tập trung trồng mới 2.000 cây bạch đàn cho gia đình chính sách tại xã Hoa Thám. Dự kiến trong đợt trồng cây đầu xuân này, toàn huyện sẽ tiến hành trồng mới trên 4 vạn cây, chủ yếu là keo và bạch đàn.

* Tại trường tiểu học xã Vân Nham huyện Hữu Lũng, đồng chí Dương Công Tuỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã tới kiểm tra Tết trồng cây.     

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tới toàn thể cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang cùng đông đảo học sinh trên địa bàn. Tiếp đó, đại diện Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã phổ biến kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp cho trên 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng toàn thể các em học sinh có mặt tại buổi lễ. Ngay tại buổi phát động, 3000 cây keo tai tượng đã được trồng tại khuôn viên, vườn cây của 3 trường học gồm: 1.600 cây tại trường tiểu học, 600 cây tại trường mầm non và 1.000 cây tại trường trung học cơ sở Vân Nham. Đồng chí Dương Công Tuỳ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây năm 2010 của huyện Hữu Lũng, đồng thời nhấn mạnh các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như phòng chức năng cần chỉ đạo các điểm trường có cây trồng tập trung tăng cường bảo vệ chăm sóc tốt cây trồng.

* Tại  huyện Đình Lập đã tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Dần 2010". Tới dự lễ phát động có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tham gia Tết trồng cây tại huyện Đình Lập -  Ảnh: Thúy Vương

Ngay sau lễ phát động, đồng chí  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo huyện đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Trung học cơ sở Đình Lập. Với địa hình chủ yếu là đồi núi nên việc trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc có ý nghĩa rất quan trọng vừa làm tăng độ che phủ rừng, vừa giúp phát triển kinh tế đồi rừng góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Hưởng ứng Tết trồng cây, nhiều cơ quan, trường học, doanh trại quân đội, khu dân cư cũng đồng loạt ra quân đầu xuân, tổ chức dọn vệ sinh và trồng cây tạo không khí hăng say trong lao động, sản xuất. 

* Tại trường tiểu học Yên Trạch, huyện Cao Lộc đã tổ chức Lễ phát động ra quân đầu xuân và “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ . Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan ban ngành của huyện.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể cùng các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân xã Yên Trạch đã đồng loạt hưởng ứng tiến hành trồng cây tại khu vực trường tiểu học, trường mầm non và mặt bằng trụ sở UBND xã Yên Trạch với tổng số cây trồng được là 175 cây gồm các cây tùng tháp, bạch đàn, bưởi, sấu. Trong toàn huyện tiến hành trồng được 5.020 cây các loại, trong đó có 2400 cây bạch đàn, 2.100 cây sấu, lát, 520 cây ăn quả. Bên cạnh đó, nhân dân các xã tiến hành nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng phục vụ cho sản xuất Đông- Xuân 2009-2010.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây