Thông xe đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

Thứ bảy - 29/10/2011 21:59
Sáng 28/10/2011, tại Cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình) đã diễn ra Lễ thông xe đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

Cắt băng thông xe đường vận tải hàng hóa cặp Cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm (Ảnh: Mai Hoa)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Mai - Vụ trưởng Vụ biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao; ông Hà Hồng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và huyện Lộc Bình; bà Ngô Ái Hồng - Phó thị trưởng thành phố Sùng Tả, lãnh đạo huyện Ninh Minh (Quảng Tây - Trung Quốc).

Xe vận tải hàng hóa thông qua đường cặp Cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm (Ảnh: Mai Hoa)

Tuyến đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm nằm trong Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với tổng vốn đầu tư trên 6,7 tỷ đồng, chiều dài 99,59m. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường nội thị; trục chính có nền đường bằng bê tông xi măng rộng 27m trong đó lòng đường rộng 15m, hè phố mỗi bên rộng 6m; nền đường nhánh rộng 16,5,m trong đó lòng đường rộng 7,5m, hè phố mỗi bên rộng 4,5m kèm theo là công trình thoát nước, cây xanh…

Ông Hà Hồng phát biểu tại lễ thông xe (Ảnh: Mai Hoa)

Đây là hạng mục công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Hồng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhấn mạnh, trước mắt để công trình đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm vận hành khai thác có hiệu quả, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ được vận chuyển bằng xe cơ giới đường bộ qua biên giới và được giao nhận tại bãi tập kết hàng hóa Cửa khẩu Chi Ma; hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng xe cơ giới đường bộ qua biên giới và giao, nhận tại bãi tập kết Cửa khẩu Ái Điểm; hai bên cam kết sẽ cùng bảo vệ, duy tu bảo dưỡng công trình được bền lâu phục vụ giao thương qua lại cặp cửa khẩu tạo điều kiện cho hai địa phương hai nước cùng phát triển về kinh tế - xã hội.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây