Đồng chí Vy Văn Thành nêu những kiến nghị với đoàn kiểm tra
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước kia có 1 nông trường và 12 lâm trường, trong đó 5 lâm trường thuộc Công ty lâm nghiệp Đông bắc quản lý; 7 lâm trường và 1 nông trường do tỉnh quản lý. Sau khi sắp xếp đổi mới, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 công ty nông, lâm nghiệp hoạt động. Tổng diện tích đất các công ty đang quản lý sử dụng theo hiện trạng là trên 39 nghìn ha.
Trong đó đất nông nghiệp hơn 36 nghìn ha; trên 2 nghìn ha đất chưa sử dụng và 16,3ha đất phi nông nghiệp. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích các vấn đề trọng tâm như: hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường sau chuyển đổi; cơ chế khoán sản xuất, quản lý bảo vệ giữa các công ty với người dân đã hợp lý hay chưa? Mâu thuẫn giữ việc các công ty có quá nhiều đất sản xuất, trong khi một bộ phận nhân dân không có đất sản xuất đẫn đến tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng. Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm đến việc các nông, lâm trường sau chuyển đổi phát triển sản xuất ra sao, đóng góp thế nào cho sự phát triển của địa phương.
Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị của Lạng Sơn về việc sử dụng đất của các nông, lâm trường sau chuyển đổi
Tại hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành khẳng định diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn chỉ chiếm khoảng 12% tổng diện tích tự nhiên, do đó việc sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng đến sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp, ngành cũng đã nêu những đề xuất, kiến nghị với Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời với đó, xem xét việc thu hồi phần diện tích đất sản xuất đã giao cho các nông, lâm trường, nhưng sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, giao lại cho người dân thiếu đất sản xuất, tạo quỹ đất để quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Các công ty lâm nghiệp hiện nay chỉ nên tập trung vào làm các dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung cấp giống và đi sâu vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm thay vì việc sử dụng diện tích lớn để trồng rừng như hiện nay. Thay mặt đoàn giám sát, ông Hà Công Long đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Lạng Sơn. Những kiến nghị này sẽ được tổng hợp và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc