Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng

Thứ hai - 24/09/2012 08:11
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quy định của pháp luật.


Ban chỉ đạo về PCTN tỉnh kiểm tra công tác PCTN tại huyện Văn Quan

Những năm qua, nhiều đơn vị đã quan tâm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: hàng năm, đơn vị luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ đến 100% Phòng giao dịch các huyện và Hội sở tỉnh.

Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Vì vậy, tại đơn vị không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tự kiểm tra nội bộ được gần 80 cuộc. Qua kiểm tra phát hiện một số sai phạm như: Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh sai phạm trong quản lý tài chính số tiền 12.751.137 đồng và sử dụng tiền thu từ dịch vụ không đúng quy định.

 Đơn vị đã khắc phục hoàn trả lại toàn bộ số tiền và kiểm điểm các cá nhân vi phạm. Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập phát hiện, xử lý kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã và 1 cán bộ tài chính xã do sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo. Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng kiểm tra phát hiện, kỷ luật hạ bậc lương 1 công chức tài chính, kế toán do làm trái quy định Nhà nước vì mục đích vụ lợi trong việc thu tiền BHXH và BHYT. Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng phát hiện, xử lý kỷ luật hành chính hạ bậc lương 1 công chức có hành vi tham ô tiền của đối tượng chính sách, thu hồi số tiền 5.820.000đồng để trả lại cho các đối tượng chính sách được hưởng…

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và bức xúc trong nhân dân. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra 78 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 59 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 357 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 263 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 70 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 66 trường hợp.

Trong đó có 2 đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, gồm: xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng cảnh cáo 1 đảng viên; Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn cảnh cáo 1 đảng viên. Các cơ quan thanh tra đã thực hiện 99 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết thúc 84 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 6.236.119.378 đồng và 7.733m2 đất, kiến nghị thu hồi 1.222.874.989 đồng và 7.733m2 đất, trả lại cho người lao động 2,56 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 761.150.000đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ có dấu hiệu tội phạm (1 công chức tài chính, kế toán xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng).

Từ năm 2011 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xử lý hành chính 13 cán bộ vi phạm về quản lý tài chính, dự án và quản lý rừng như: khiển trách Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Việt Đức; cách chức Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Văn Quan; khiển trách thủ quỹ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Lạng Sơn; xử lý kỷ luật 4 cán bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập…

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh đã kết thúc kiểm tra, xác minh làm rõ 3 vụ việc tiêu cực tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hữu Lũng; tổ thu lệ phí cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Thuế huyện Lộc Bình; Trạm kiểm lâm rừng đặc dụng Hữu Liên, Hữu Lũng với số tiền sai phạm: 1.566.817.000 đồng, đã chuyển cơ quan chức năng xử lý hành chính theo quy định. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh 2 vụ việc tiêu cực trong thực hiện nghiệp vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Lạng Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh thành phố Lạng Sơn.

Cơ quan tư pháp đã xử lý một số vụ án về tội: “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Bình Gia; vụ án tội “Nhận hối lộ”, 1 bị can là cán bộ Cục chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan nhận lối lộ 60.000.000đồng; vụ án tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; Vụ án tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” xảy ra tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây