Lạng Sơn chủ trì Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp tại Hà Nội

Chủ nhật - 12/09/2010 05:27
Sáng ngày 10/9/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phó Thủ tướng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị, cùng sự có mặt của lãnh đạo 4 tỉnh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư… Phía Trung Quốc có Đoàn đại biểu cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Mã Tiêu, Chủ tịch khu dẫn đầu.

Trong thời gian qua, tình hữu nghị hai nước Việt- Trung không ngừng được tăng cường. Các mặt hợp tác, du lịch, thương mại đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin duy trì phát triển đã đạt được kết quả khá rõ nét. 6 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đã đạt 1,2 tỷ USD. Dự án đầu tư có vốn Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn: Lạng Sơn là 40 triệu USD, Cao Bằng 30 triệu USD, Quảng Ninh 70 triệu USD.

Hai bên đang tiến hành xây dựng nhiều công trình biên giới, đấu nối tại đường bộ cùng mức tại Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma. Xây dựng các khu hợp tác kinh tế làm mô hình kiểu mẫu ở Lạng Sơn. 2 bên tiếp tục giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật cụ thể như tăng năng suất hồi, trồng mía, dứa, thực hiện nghiêm chỉnh quy định quản lý đường biên giới mới, đấu tranh chống tội phạm, chống ma tuý buôn bán phụ nữ trẻ em…

Duy trì chế độ liên lạc, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt- Trung lên tầm cao mới. Tuy nhiên, khai thác những lợi thế chưa xứng với tiềm năng, nên cần hợp tác kinh tế thương mại, rút ngắn thời gian thông quan áp dụng thông quan 1 lần, kịp thời giải quyết phát sinh, sớm đưa Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn, nối với Quảng Tây làm Khu thương mại kiểu mẫu.

Tăng cường giao lưu văn hoá. Tích cực hợp tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉnh quản lý biên giới theo đường biên giới mới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, cần rà soát đánh giá những thoả thuận, làm rõ nội dung chưa hoàn thành để xác định nguyên nhân nhằm thống nhất triển khai có hiệu quả.

Phát huy hơn nữa tiềm năng thương mại, xác định các trọng điểm ưu tiên cần giải quyết, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các văn kiện biên giới trên đất liền, tăng cường giao lưu hợp tác văn hoá, khoa học, giáo dục. Các bộ ngành phối hợp tốt hơn với 4 tỉnh để đồng bộ hoá, góp phần tích cực vào hợp tác phát triển hai nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Các đại biểu tham dự hội nghị


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo


Đồng chí Vy Văn Thành Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu


Ký kết biên bản Hội nghị lần thứ 3

Tại hội nghị đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng Khu kinh tế Đồng Đăng- Lạng Sơn, hợp tác thảo luận để thực hiện tốt xây dựng, nâng cấp một số cửa khẩu, xây dựng đường ra cửa khẩu, đường cao tốc Lạng Sơn- Hà Nội. Rút ngắn, nâng cao hiệu suất thông quan tạo sự đồng thuận thống nhất cao để đạt kết quả tốt nhất, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã bày tỏ, hợp tác hữu nghị của nhân dân hai nước đã bước lên tầm cao mới, Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Quảng Tây trong 11 năm liền. Tăng cường hơn nữa chỉ đạo của phương châm 16 chữ vàng, để cùng phát triển, xây dựng khu kinh tế xuyên biên giới tốt.

Trong Hội nghị, các đại biểu Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng... đã phát biểu ý kiến thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, văn hoá, phòng chống tội phạm và ký kết Biên bản Hội nghị lần thứ 3.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây