Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn: Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017

Thứ bảy - 27/10/2012 21:53
Ngày 26/10/2012, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Đến dự còn có đại biểu đại diện Liên minh HTX tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Yên Bái…


Ban chấp hành liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động của Liên minh HTX tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2007-2012. Theo đó tính đến tháng 6/2012, toàn tỉnh có 4.340 tổ hợp tác, 131.530 tổ viên; 151 HTX đăng kí hoạt động với số vốn điều lệ 81.520 triệu đồng với trên 5.931 xã viên và người lao động. Trong 5 năm qua, kinh tế tập thể của tỉnh có những chuyển biến tích cực, các HTX, tổ hợp tác từng bước được củng cố, phát triển. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh từng bước được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Số HTX hoạt động khá giỏi chiếm 46,74%, trung bình chiếm 33,45%, yếu kém chiếm 19,81%;… Tuy vậy, bên cạnh những mặt đạt được, các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX quy mô nhỏ bé, nội dung hoạt động của một số HTX còn nghèo nàn, hiệu quả kinh doanh thấp, thiếu sự liên doanh liên kết giữa các đơn vị, tốc độ tăng trưởng thấp; năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cán bộ HTX còn hạn chế;…

Tại Đại hội, các đại biểu, HTX thành viên cùng nhau trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, tìm giải pháp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên minh HTX đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2012-2017, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương, tăng cường tuyên truyền các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước,… Qua đó tích cực vận động cho việc phát triển kinh tế tập thể. Các HTX cần phát huy tối đa sức mạnh tập thể, thực hiện có hiệu quả sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để mở rộng thị trường, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác để có thể phát triển nhanh và ổn định...

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ mới: hàng năm thành lập mới 7-7,5% HTX; tổ hợp tác tăng 10%; số HTX khá giỏi tăng 2-3%, giảm dần số HTX yếu kém. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 31 đồng chí. Ông Hoàng Văn Sóng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây