Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn

Thứ hai - 05/11/2012 07:38
Tối 4/11/2012, tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn đã chính thức khai mạc.

Tới dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện của Bộ VH,TT&DL; đoàn đại biểu các tỉnh tham gia liên hoan. Đại biểu quốc tế dự lễ có Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam…


Khai mạc liên hoan

Chương trình khai mạc mở đầu bằng màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Nguồn cội câu Then" thật ấn tượng. Tiếp đó là phần diễn diễu của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Đắk Nông, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn với chủ đề "Muôn phương hội tụ". Sau phần phát biểu khai mạc liên hoan của đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL và phát biểu chào mừng của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - đơn vị đăng cai liên hoan là phần tặng cờ lưu niệm của Ban tổ chức, Ủy ban Dân tộc Chính phủ cho các đoàn tham gia. Theo đó, liên hoan lần này nhằm tiếp tục phát huy kết quả của những cuộc liên hoan đã tổ chức. Đây là dịp để tôn vinh loại hình nghệ thuật độc đáo đã bao đời nay gắn bó với đời sống của dân tộc Tày, Nùng, Thái; tăng cường giới thiệu quảng bá rộng rãi tới công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời, cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương mình… Qua đó, không ngừng góp phần vào công tác bảo tồn, làm giàu, phát huy và phát triển nghệ thuật hát then, đàn tính.

Ngay sau các nghi lễ khai mạc là phần biểu diễn giới thiệu 5 làn điệu then đặc trưng của các vùng miền gồm: làn điệu then Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xứ Lạng gọi mời" do đoàn Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn biểu diễn.

Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức như: Triển lãm "Di sản văn hóa Then" (từ 3 - 6/11, tại Bảo tàng tỉnh); hội thảo "Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát then trong giai đoạn hiện nay"…        

Theo kế hoạch, Liên hoan sẽ tiến hành bế mạc vào tối 6/11/2012 tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây