Tin Liên Quan - Trang 805

Tin Liên Quan

“Nghỉ hè” ở chùa

 10:52 16/07/2009

Mùa hè bây giờ đối với nhiều học sinh không chỉ “đấu vật” với sách vở, ôn luyện, cũng không chỉ đắm chìm trong những trò game hấp dẫn… Không gian tịnh tâm và những bài học bổ ích nơi cửa Phật nay được nhiều phụ huynh tin tưởng, gởi gắm con em mình trong những ngày hè sôi động.

Hải Phòng: Hóa nhật cố HT Thích Nguyên Thi, khởi công Tổ đường chùa Thắng Phúc

 10:26 16/07/2009

Sáng nay, 16/7/2009 (nhằm ngày 24/5 nhuần /Kỷ Sửu, tại thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, môn đồ Pháp quyến chốn Tổ đình chùa Thắng Phúc đã thành kính tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 12 ngày viên tịch của cố Đại lão Hoà thượng Thích Nguyên Thi đồng thời long trọng diễn ra lễ khởi công xây dựng Ngôi Tổ đường, Khách đường và La Hán đường.

Đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng cho kiều bào

 10:09 16/07/2009

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết chương trình tăng cường phối hợp công tác nhằm đáp ứng nguyện vọng về tín ngưỡng, tôn giáo cho bà con kiều bào. Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn hy vọng chương trình phối hợp này sẽ đem lại nhiều hiệu quả, nhất là hoạt động mang tính chất quốc giáo, đáp ứng sự mong mỏi của hơn 4 triệu kiều bào trên thế giới.

TP.HCM : BHD Phật tử TW họp đúc kết lần cuối hội thảo ngành cư sĩ tại Tây nguyên

 10:03 16/07/2009

Chiều ngày 15/7/2009, tại chùa Phổ Quang, P. Đa Kao, Q. Phú Nhuận, BHDPT TW đã tổ chức phiên họp duyệt lại và đúc kết kiểm tra lần cuối về công tác chuẩn bị hội thảo Cư sĩ khu vực Tây Nguyên và Miền trung. Quang lâm chứng minh có TT. Thích Đạt Đạo - UV thường trực HĐTS kiêm phó ban thường trực BHDPT TW, TT. Thích Châu Quang - Trưởng BTS Phật giáo Tỉnh Đăk Lắc , TT. Thích Chơn Không - Chánh Thư ký BHD PT TW, TT. Thích Thanh Hùng - Phó BHDPT TW kiêm viện chủ chùa Phổ Quang , cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử trong các Ban.

Hãy dẹp bỏ tính nóng giận

 10:30 14/07/2009

Tham và sân là hai mặt của một đồng tiền. Vì u minh, ta sinh tâm phân biệt, bám víu thứ này, xua đuổi thứ kia. Khi không có được thứ ta muốn, hoặc bị người khác cản trở ta đạt được mục đích của mình, hoặc sự việc xảy ra không theo ý ta muốn, thì ta sinh lòng sân hận, giận dữ, oán thù. Phản ứng bằng những thái độ đó không đem lại lợi ích gì. Chúng chỉ đem lại tai hại. Vì tham, sân và si, ba thứ độc của tâm, ta không ngừng tạo ra nghiệp chướng, phiền não.

Đức từ bi và nhẫn nhục

 09:59 14/07/2009

Hôm nay nhân quý thầy chùa Bửu Thọ mời chúng tôi về dự lễ an vị đức Bồ-tát Quán Thế Âm và khai đại hồng chung của chùa, nên tôi sẽ giảng về đề tài Đức từ bi và nhẫn nhục. Bởi vì tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tượng trưng cho hạnh từ bi trong đạo Phật.

Ca sỹ Mai Khôi: Tôi sẽ 'chết' trong tư thế Thiền

 09:51 14/07/2009

Nếu gặp Mai Khôi ngoài đời, không ai có thể ngờ cô ca sĩ có vẻ đẹp rất nữ tính, hơi lãng mạn và quyến rũ này lại tin tưởng vào giáo lý nhà Phật nhiều đến thế. Không chỉ suy nghĩ mà ngay cả lời nói, hành động và phong cách sống của Mai Khôi đều thể hiện một cái gì đó rất Thiền. Cô từng ước nguyện được chết sớm bởi cô quan niệm: “Tôi chỉ nghĩ rằng con người rồi ai cũng phải chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Con người đang sống cũng có nghĩa là đang đợi chết. Vậy thì tại sao người ta cứ phải lảng tránh sự thật? Tôi thấy thà rằng cứ vui vẻ sống, nhìn thẳng vào sự thật còn hơn là tránh né nó.

Hà Nội: Trường Hạ Viên Minh khai pháp

 09:42 14/07/2009

Sáng nay, 22/5 nhuận /Kỷ Sửu, Phật lịch 2553, tức 14/7/2009, tại chùa Ráng, xã Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội, đại lễ Khai Pháp an cư của trường Hạ Viên Minh đã được long trọng cử hành. Tham gia đại lễ có gần 50 Tăng Ni thuộc Tổ đình Viên Minh – Sơn môn Đa Bảo, dưới sự chủ trì của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Viện chủ Tổ đình Viên Minh, Đường chủ trường hạ, cùng gần 1.000 nam nữ cư sĩ Phật tử thập phương và đại biểu của chính quyền xã, huyện sở tại.

Sẽ xây cầu, đường bộ từ động Hương Tích ra

 09:26 14/07/2009

Đó là 2 trong những kiến nghị vừa được UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nêu ra trong buổi lễ tổng kết công tác tổ chức quản lý lễ hội chùa Hương năm 2009. Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng BQL khu di tích chùa Hương cho biết: "Do cầu Yến Vỹ hiện hành đang quá tải, thường xuyên gây ra ách tắc trong mùa lễ hội, vì chiều rộng mặt cầu chỉ 6-7m. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng mặt cầu ra khoảng trên 10m và vẫn giữ hình dáng cũ của cây cầu. Cầu Yến Vỹ mới sẽ được xây bằng đá”.

Hà Nội: Họp bàn công tác tổ chức khóa bồi dưỡng Giảng sư và hội thảo Hoằng pháp các tỉnh phía Bắc

 09:21 14/07/2009

Ngày 12-7-2009 tại Chùa Linh Tiên - Bằng A -Quận Hoàng Mai - Hà Nội đã tổ chức cuộc họp bàn công tác tổ chức khóa bồi dưỡng Giảng sư và hội thảo Hoằng pháp các tỉnh thành hội Phật giáo phía Bắc.

Lạt ma Konchog Tinley gia trì pháp môn Mật pháp A Di Đà tại chùa Hải Quang, Q Tân Bình

 09:19 14/07/2009

Nhân ngày về thăm quê hương, sáng 10đến 11 .07.2009 tại chùa Hải Quang- Q Tân Bình, Lạt ma Konchog Tinley Việt thế danh La Duy Khánh, sống tại Nga tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, đã có buổi diễn giảng pháp tu quán đảnh và gia trì pháp môn Mật pháp A Di Đà cho các Phật tử, đa số là thành viên Phật tử CLB Hội Bông sen ( ảnh).

Quan điểm của Phật giáo về hiện tượng đĩa bay

 02:06 11/07/2009

HỎI: Phật giáo quan niệm và giải thích như thế nào về các hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời ở nhiều quốc gia trên thế giới? (TRẦN PHẠM CHÍ KHẢI, Q.Gò Vấp - TP.HCM) ĐÁP: Bạn Trần Phạm Chí Khải thân mến!

Ngươi là ai ?

 01:59 11/07/2009

Khao khát duy nhất của một hạt muối là được xem thấy biển, bằng mọi giá nó muốn khám phá thế nào là biển ? Ngày kia nó ra đi, vừa đến bờ biển nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắc, và sống động. Nó thốt lên: - “Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai ?”.

Chùa cổ vùi trong cỏ

 01:44 11/07/2009

Chùa Dạm tọa ở núi Tự, xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, Bắc Ninh là một công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu thời Lý ở mảnh đất Kinh Bắc. Trải qua hơn 9 thế kỷ, do sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, lại không được tu bổ nên giờ đây ngôi chùa đã bị hoang phế vùi trong cỏ dại.

Đạo tràng An cư kiết hạ của hệ phái Khất sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

 01:33 11/07/2009

Truyền thống an cư có từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn quan tâm đến đời sống các vị Tỳ kheo và đưa ra những phương pháp tu tập nhằm thăng hoa phẩm hạnh người xuất gia. Chính vì thế mà Tăng đoàn ngày càng được hoàn thiện, trên nền tảng lục hòa cộng trụ. Có thể nói hình ảnh sinh hoạt An cư kiết hạ (ACKH) hàng năm là một trong những hình ảnh đẹp của Tăng già và cũng là sức sống của Phật giáo Việt Nam.

Công tác chuẩn bị cho Khóa tu: "Một Ngày Hè An Lạc" tại chùa Thành Lạng Sơn

 11:35 10/07/2009

Sáng ngày 10/7/2009. Trang Web: www.chuathanhlangson.com đã có buổi phỏng vấn Đại đức Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TWGHPGVN - Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Lạng Sơn về công tác chuẩn bị cho khóa tu "Một Ngày Hè An Lạc" tại chùa Thành, diễn ra vào ngày 19/7/2009.

Mơ và nhìn thấy Phật

 07:54 09/07/2009

HỎI: Tôi là một Phật tử thuần thành, thường mơ thấy Bồ tát Quán Thế Âm hào quang chiếu sáng, hoặc mơ thấy đang đứng trước Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện, những lúc khác thì mơ thấy rất nhiều chư Tăng. Ấn tượng nhất là hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm hiện lên trong khói nhang mỗi khi tôi đốt nhang lễ Phật nơi bàn thờ tại nhà. Hình ảnh Ngài hiện ra khá rõ, gương mặt hiền hòa, từ bi hỷ xả rất bao dung, độ lượng.

Bi hài chuyện nhờ thầy cúng dỏm

 07:24 09/07/2009

Thấy mình lận đận trong chuyện nhà cửa, nên lần này chuyển nhà mới chị Hiền ở La Thành, Hà Nội, quyết mời thầy đến bốc bát hương, làm lễ nhập gia đàng hoàng. Được bạn giới thiệu, chị tìm đến một thầy cúng trên đường Hoàng Hoa Thám. Sau khi đo đạc, xem hướng xong xuôi, thầy bảo chị đặt một bàn thờ rộng 55x80 cm, xong thì gọi thầy đến cúng, còn phần lễ lạt, bát hương thầy sẽ chuẩn bị hết cho.

Cách sử dụng thời gian và tiền bạc để đạt hạnh phúc

 07:14 09/07/2009

Thời gian và tiền bạc là hai thực phẩm chính trong bữa ăn cuộc đời. Những nguyên liệu không thể thiếu, không ai có thể sinh tồn mà không có chúng. Bernard Glassman, viện trưởng của Cộng đồng Thiền ở New Yorkvà Trung tâm Thiền ở Los Angeles. Tốt nghiệp tiến sĩ Toán ứng dụng, trước đây ông là kỹ sư không gian cho hãng McDonnell - Douglas, trong chương trình gửi người lên Mar những năm 1970.

Đổi cả mùa hồng cho con vào ĐH

 07:08 09/07/2009

Lần đầu tiên biết đến Sài Gòn, hai mẹ con thí sinh Ma-va và Xi-ren (dân tộc Khor, tỉnh Lâm Đồng) cứ thốt lên hai chữ: “Thật lạ”. TPHCM thật lạ với hai mẹ con, từ con người, giọng nói, đến xe cộ, đồ ăn thức uống. Làng Ha-ma-sin của cô Ma-va nằm ở huyện miền núi Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng với khoảng 150 hộ gia đình, trong đó có đến 80 hộ là người dân tộc Khor. Cái chữ với đa số người dân vẫn là thứ gì đó xa xỉ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây