Vụ Kỷ lục gia bị tố cáo đạo nhạc: Phản hồi của VIETKINGS

Thứ bảy - 27/06/2009 21:48
Ở Việt Nam có những kỷ lục với tiêu chí lớn nhất, đông nhất... mà chúng tôi biết đó chỉ là một cách quảng cáo sản phẩm nhưng trung tâm chúng tôi vẫn phải xác nhận kỷ lục cho họ (dù có những kỷ lục thấy... vô lý, không mang ý nghĩa nào hết), vì nếu không họ sẽ căn cứ vào các tiêu chí để kiện chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi mong xã hội thông cảm, do chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực.

Sau  bài viết Kỷ lục gia bị tố cáo đạo nhạc, chúng tôi đã trao đổi với ông Lê Trần Trường An (ảnh), Giám đốc Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS), nơi đã công nhận kỷ lục cho ông Vũ Ngọc Toản.

* Qua các bài viết trên Báo Thanh Niên liên quan đến kỷ lục Người sáng tác nhạc Phật giáo nhiều nhất Việt Namthì hướng xử lý của VIETKINGS ra sao?

- Ông Lê Trần Trường An: Tôi rất hoan nghênh Báo Thanh Niên đã lên tiếng về sự việc này. Hai bài viết của Thanh Niên trên các số báo ngày 22 và 23.6 là tài liệu quan trọng để chúng tôi tiến hành tìm hiểu và giải quyết sự việc. Tôi đang ở Hà Nội, nên phải nhờ Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM cũng như Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo xem xét lại giùm. Hiện giờ tôi đã nhờ anh em trong Trung tâm sách kỷ lục Việt Namtập trung tất cả các bản nhạc của ông Vũ Ngọc Toản để tiến hành rà soát lại một lần nữa. Thực ra trong quá trình xét duyệt, chúng tôi cũng đã làm rất kỹ và nhận thấy số lượng ca khúc Phật giáo của tác giả Vũ Ngọc Toản là rất lớn, xứng đáng là kỷ lục gia... Thứ năm (25.6), tôi mới trở về TP.HCM và sẽ mời ông Vũ Ngọc Toản đến trung tâm họp với Ban Tư vấn VIETKINGS vào ngày thứ sáu (26.6) để thống nhất cách giải quyết.

* Có nhiều ý kiến cho rằng thời gian đầu những Kỷ lục Việt Nam rất có ý nghĩa nhưng dần dần các danh hiệu Kỷ lục Việt Nam ngày càng bị lạm dụng với các tiêu chí rất dễ dãi (lớn nhất, đông nhất, đầu tiên…) nên bị giảm giá trị. VIETKINGS làm gì để lấy lại uy tín?

- Kỷ lục Việt Namhay kỷ lục thế giới đều có những nguyên tắc, những tiêu chí bất di bất dịch. Kỷ lục thế giới mỗi năm có khoảng mười mấy ngàn đề cử nhưng chỉ xác nhận có mấy ngàn, thế nên họ cũng nhận được cả ngàn đơn kiện của những sự kiện không được cấp kỷ lục. Ở Việt Nam có những kỷ lục với tiêu chí lớn nhất, đông nhất... mà chúng tôi biết đó chỉ là một cách quảng cáo sản phẩm nhưng trung tâm chúng tôi vẫn phải xác nhận kỷ lục cho họ (dù có những kỷ lục thấy... vô lý, không mang ý nghĩa nào hết), vì nếu không họ sẽ căn cứ vào các tiêu chí để kiện chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi mong xã hội thông cảm, do chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực.

* Đại đức Thích Nhuận Tâm (trụ trì Chùa Lá, Q.Gò Vấp, TP.HCM): “Tôi rất hoan nghênh Báo Thanh Niên đã đưa vụ việc này ra trước công luận. Hôm qua, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận và nhất trí chờ xem cách xử lý của VIETKINGS rồi sẽ có hình thức phù hợp”. 

* Nhạc sĩ Quý Luân (Ủy viên Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM, hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM): “Tôi đề nghị VIETKINGS thu hồi kỷ lục đã trao cho ông Toản và công khai thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng”. 

* Cư sĩ Tánh Thuần (Ủy viên Nghi lễ Phân ban hướng dẫn Cư sĩ phật tử Thành hội Phật giáo TP.HCM): “Sự thật được phơi bày, nên tôi đề nghị VIETKINGS nên thu hồi bằng kỷ lục đã trao cho “nhạc sĩ” Vũ Ngọc Toản”.

Nguồn tin: theo thanhnien

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây