Lễ công bố ngày, tháng, năm thành lập tỉnh Lạng Sơn và Khai mạc “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch về nguồn năm 2009”

Thứ năm - 05/11/2009 20:22
Tối 3/11/2009, tại Quảng trường đường Hùng Vương (thành phố Lạng Sơn) đã diễn ra trọng thể Lễ công bố ngày, tháng, năm thành lập tỉnh Lạng Sơn và Khai mạc “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch về nguồn năm 2009”.

Tới dự có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; Đoàn Đại biểu các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp; Về phía tỉnh Lạng Sơn gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thành phố…

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hùng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về ngày, tháng, năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, ngày 4/11/1831 (tức ngày 01 tháng 10 năm Tân Mão - Triều vua Minh Mệnh năm thứ 12) là ngày, tháng, năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, đồng chí Dương Thời Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã Khai mạc “Tuần lễ Văn hoá – Du lịch về nguồn năm 2009”. Tuần lễ Văn hóa – Du lịch về nguồn năm 2009 được diễn ra từ ngày 3/11 - 6/11/2009.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, du lịch được tổ chức. Tiêu biểu  như màn diễn diễu của các khối VHNT và các khối sản vật đặc sản Xứ Lạng tại sân khấu Quảng trường đường Hùng Vương; màn hợp xướng hát múa…

 Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp bằng một chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp giữa 3 đoàn nghệ thuật: Lạng Sơn, Cao Bằng và  Đoàn Ca – Múa – Nhạc dân gian Việt Bắc  với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi anh  hùng liệt sỹ Hoàng Văn Thụ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi quê hương Xứ Lạng giàu đẹp… thật ấn tượng, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Xứ Lạng, giới thiệu, quảng bá được tập trung, sâu sắc tiềm năng, thế mạnh, sự phong phú và đa dạng của vốn di sản văn hoá, cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc trên quê hương Xứ Lạng, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch phát triển trong tiến trình giao lưu, hội nhập tới quý vị đại biểu, đông đảo bạn bè và du khách gần xa.

Nguồn tin: baolangson.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây