Bộ CHQS tỉnh - Liên đoàn lao động tỉnh: 5 năm nhìn lại công tác phối hợp

Thứ năm - 29/04/2010 03:50
5 năm qua, Bộ CHQS và LĐLĐ tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Bộ đội Sư đoàn Tây Sơn tăng gia cải thiện đời sống
Ảnh: Diệu Hằng

Hai cơ quan đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động cụ thể, chặt chẽ với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Trên cơ sở đó, đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của quân đội, của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Qua đó giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phối hợp giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ công đoàn các cấp, huấn luyện lực lượng tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp và tham mưu với cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp.

Cụ thể trong công tác tuần tra bảo vệ trị an, Ban CHQS và công an các huyện, thành phố đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra 11.162 lần /17.547 lượt người tham gia, bắt 21 vụ trộm cắp tài sản công dân, 26 vụ trốn thuế, 32 vụ đánh bạc, 16 vụ buôn bán sử dụng trái phép chất ma tuý…góp phần tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, nhất là trên các địa bàn biên giới vùng sâu, vùng cao.

Cùng với xây dựng cơ sở chính trị, hai cơ quan đã vận động cán bộ, chiến sĩ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; đã tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng, Đoàn 575 (Quân khu 1) đóng góp được trên 10 nghìn ngày công, làm mới 30km đường liên thôn, xã, giúp sửa chữa 11 nhà gia đình chính sách, tu sửa, phát quang 5km đường thôn, bản... với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; phối hợp với Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel tại Lạng Sơn khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2 nghìn lượt người dân của 9 xã đặc biệt khó khăn với số tiền trị giá trên 70 triệu đồng.

Không những vậy, phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động CNVCLĐ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với nhiều hình thức cụ thể thiết thực như tặng vườn cây tình nghĩa, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ…với tổng số tiền lên đến gần 13 tỷ đồng.

Có thể nói, 5 năm qua (2005-2010) công tác phối hợp đã hướng đúng trọng tâm, trọng điểm là các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc tôn giáo, góp phần tăng cường tình quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên từng địa bàn.

Qua đó đã thực sự góp phần quan trọng vào xây dựng thế trận lòng dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS và LĐLĐ tỉnh (20/4/2010), Ban CHQS và LĐLĐ các huyện Bắc Sơn, Lộc Bình, Cao Lộc đã vinh dự được tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2005 - 2010.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây