Thảo luận trước Hội nghị lần thứ 5 UBCTLH: Tiếp tục tăng cường hợp tác, phát triển toàn diện

Thứ tư - 05/12/2012 06:18
Chiều 5/12/2012, tại trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các sở, ngành của 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) cùng với Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây (Trung Quốc) họp bàn, thảo luận và thống nhất một số nội dung để trình hội nghị lần thứ 5 Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH).


Theo đó, các ngành như: công thương, quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, văn hóa – thể thao và du lịch…, 4 tỉnh của Việt Nam đã cùng bàn, thảo luận và thống nhất với đại diện các sở, ngành của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế, thương mại; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, nông – lâm – ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản, văn hóa và giáo dục, về cơ chế chính sách, phát triển du lịch biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông biên giới, xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới, hợp tác mở và xây dựng cửa khẩu, cặp chợ biên giới.

Tại buổi bàn và thảo luận, đại diện các đơn vị như Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan (Việt Nam) và phía Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc) bàn về lĩnh vực quản lý khu vực biên giới và công tác phòng chống tội phạm. Về nội dung này, 4 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) cùng với phía Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giao lưu hữu nghị giữa bộ đội biên phòng các cấp 2 bên.

Hai bên không ngừng phát triển, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm; tiếp tục duy trì quản lý, bảo vệ biên giới nghiêm túc theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; tiếp tục phối hợp tốt trong triển khai công tác phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, xây dựng các công trình bảo vệ cột mốc, kè sông suối biên giới; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hoạt động XNC trái phép; tăng cường phối hợp quản lý tốt lao động tự do của mỗi bên sang lao động tại bên kia. Cùng đó, hai bên tiếp tục tham mưu cho địa phương sớm hoàn thiện thủ tục liên quan của mỗi bên để công bố mở chính thức các cặp chợ, cửa khẩu song phương…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây