Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Thứ tư - 26/05/2010 19:31
Ngày 26/5/2010, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng ngày 26/5 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy xi măng Đồng Bành, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Khu Dự án “ Khách sạn sân golf- Hoàng Đồng, Lạng Sơn”. Tại các đơn vị đến thăm; Đoàn đã được nghe báo cáo về tiến độ xây dựng nhà máy và khu dự án khách sạn sân golf, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, Thủ tướng nhấn mạnh: Cần khẩn trương xây dựng nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra, song phải bảo đảm công tác môi trường, văn hoá, du lịch, an ninh, quốc phòng, làm tốt công tác chuẩn xây dựng dây chuyền II...Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa bảo đảm mục đích sử dụng, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; khẩn trương xây dựng khu sân golf đảm bảo đúng tiến độ.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm cửa khẩu Hữu Nghị.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại buổi làm việc đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn và định hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2010-2015).

Trong 5 năm (2006-2010) tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh ước đạt 10, 45%; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 ước đạt 820 USD, gấp khoảng 2 lần so với năm 2005, cơ cấu kinh tế đến hết năm 2010 về nông nghiệp chiếm 39-40%, công nghiệp xây dựng 21-22%, dịch vụ 39-40%.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2009 đạt 1.762 tỷ đồng. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước tiến bộ mới, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua.

Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn còn là một tỉnh nghèo, để Lạng Sơn phát triển tốt hơn nữa, đồng chí đề nghị: Lạng Sơn cần phát huy những điều kiện, tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của mình tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác cải cách hành chính, quản lý an toàn thực phẩm, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nguồn tin: baolangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây