Thanh niên Công an tỉnh 10 năm làm theo lời Bác

Thứ ba - 22/09/2009 20:30
Xác định phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Học lập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đoàn viên, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, đoàn viên Công an Lạng Sơn luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam để không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban công tác thanh niên Công an tỉnh cho biết: nhận thức được tầm quan trọng của phong trào, từ năm 1998 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng nhiều mô hình và cách làm mới như: Tổ chức nhiều đợt thi đua, nhiều cuộc thi tìm hiểu về phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; xây dựng các mô hình tự quản, tự rèn, tham quan di tích lịch sử, về nguồn; tổ chức nhiều diễn đàn Thanh niên làm theo lời Bác, tổ chức toạ đàm thảo luận các nội dung theo chủ đề, chủ điểm, từng lời dạy của Bác....

Thông qua đó mỗi đoàn viên đều được nâng cao nhận thức, không ngừng khắc phục khó khăn để học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và ra sức lập nhiều chiến công để hưởng ứng thiết thực phong trào. Trong 10 năm, Đoàn Thanh niên Công an Lạng Sơn đã tham gia hàng chục chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, xây dựng trên 100 công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Qua đó đoàn viên công an đã tham gia bắt gần 200 vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; 84 vụ 121 đối tượng, nhập lậu, tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ, thu giữ gần 1 triệu đĩa hình các loại, tham gia phát hiện 103 vụ, bắt giữ trên 100 đối tượng truy nã, buôn bán phụ nữ, buôn bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.... Đặc biệt, trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, các đoàn viên thanh niên công an đã tích cực chủ động phối hợp cùng đồng đội lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Tiêu biểu như đấu tranh giữ gìn trong sạch địa bàn về ma tuý khu vực Tượng đài Hoàng Văn Thụ, chợ Chi Lăng; Đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa tội phạm về buôn bán phụ nữ và trẻ em; phát hiện gần 5000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, điều tra làm rõ gần 1500 vụ trộm cắp tài sản, gọi hỏi hơn 6000 lượt đối tượng nghiện hút....

Khắc ghi lời dạy của Bác về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức hoạt động tình nghĩa như: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 2000 lượt người tại các xã khó khăn, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; Quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; Tặng hàng trăm xuất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. v.v.
 
Bên cạnh đó là các hoạt động tình nguyện, tiêu biểu như đóng góp hơn 300 ngày công giúp nhân dân làm đường, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ; Thực hiện cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo"; thành lập câu lạc bộ "Đoàn viên sẵn sàng hiến máu cứu người", trong đó hơn 200 đoàn viên đã trực tiếp hiến máu nhân đạo. Gần đây nhất, ngày 22/8/2008, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.... Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND nói chung và tuổi trẻ Công an Lạng Sơn nói riêng.

Có thể nói, phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy" và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình học tập, tu dưỡng, chiến đấu và rèn luyện của Đoàn viên thanh niên Công an Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ công an cách mạng luôn chiến đấu quên mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ luôn đạt từ 97% trở lên, trong đó trên 50% đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, 4% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, gần 700 đoàn viên được các cấp khen thưởng và trên 500 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.... Phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã thực sự là kim chỉ nam và cũng là yếu tố góp phần quan trọng giúp Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi các phong trào và hoạt động của Đoàn viên thanh niên.

Nguồn tin: baolangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây